đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

TP HCM lập thêm 2 bệnh viện điều trị F0

Đăng ngày 02/08/2021

Một phần bệnh viện Từ Dũ và toàn bộ bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được chuyển thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 với tổng cộng 350 giường.

Một phần bệnh viện Từ Dũ và toàn bộ bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được chuyển thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 với tổng cộng 350 giường.

 

Quyết định lập thêm 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức ký ngày 2/8, trong bối cảnh TP HCM đã ghi nhận hơn 92.200 ca nhiễm ở đợt bùng phát dịch thứ tư.

 

Trong đó, bệnh viện dã chiến Từ Dũ (227 Cống Quỳnh, quận 1) hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ tầng bệnh viện Từ Dũ với 150 giường, 210 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ, hậu cần, hành chính.

 

Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu tái định cư phường An Khánh (TP Thủ Đức) bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 7/7. Ảnh: Hữu Khoa.
Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu tái định cư phường An Khánh (TP Thủ Đức) tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 7/7. Ảnh: Hữu Khoa.

 

Còn bệnh viện dã chiến Sài Gòn (125 Lê Lợi, quận 1) triển khai trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn với 200 giường, 300 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ, hậu cần, hành chính.

 

Trước đó, hôm 27/7, UBND TP HCM đã quyết định lập 4 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 với tổng công suất 10.400 giường. Trong đó, hai bệnh viện dã chiến số 11 ở Chung cư lô R4 và bệnh viện dã chiến số 12 ở Chung cư lô R5 khu tái định cư 38,4 ha, TP Thủ Đức, sẽ thu dung, điều trị, chăm sóc số ca mới và các trường hợp đang cách ly tập trung, F1 chuyển sang F0.

 

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Nguyễn Tri Phương (493 Nguyễn Trãi, quận 5) và bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Hóc Môn (số 65/2B Bà Triệu, Hóc Môn) có chức năng thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

 

TP HCM hiện có 38 cơ sở điều trị theo mô hình tháp 5 tầng, với 46.000 giường. Trong đó, tầng 5 là nặng và rất nặng, đang chữa trị 570 bệnh nhân.

 

(vnexpress)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật