đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bủn rủn khi thấy ô tô con dưới gầm xe tải trong vụ tai nạn liên hoàn

Đăng ngày 05/03/2024

Chị Nguyễn Thị Hằng (thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh ô tô con bị bẹp rúm trong gầm xe tải. 3 người trong ô tô con bị mắc kẹt.

Chị Nguyễn Thị Hằng (thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh ô tô con bị bẹp rúm trong gầm xe tải. 3 người trong ô tô con bị mắc kẹt.

 

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra tại tỉnh lộ 429B (đoạn qua thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), đến 16h15 ngày 5/3, Công an huyện Ứng Hòa đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

 

Có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Hằng bàng hoàng khi nhìn thấy ô tô con bẹp rúm dưới gầm ô tô tải mà vẫn có 3 người mắc kẹt bên trong.

 

W-anh-hien-truong-01-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa 3 ô tô tại tỉnh lộ 429B


"Sự việc xảy ra khoảng 11h50 cùng ngày. Tôi nghe thấy tiếng phanh ô tô rất to rồi tiếng va chạm mạnh", chị Nguyễn Thị Hằng kể.

 

Chị liền chạy từ trong nhà ra đường xem tình hình thì thấy ô tô con bị bẹp rúm nằm trong gầm xe tải.

 

"Lúc đó, tôi bủn rủn hết chân tay. Những người khác hô hoán nhau ra để cứu giúp người bị nạn nhưng xe mắc chặt quá nên phải xì hơi 4 lốp xe và lấy xà beng bẩy cửa", chị Hằng kể.

 

Cũng theo chị Hằng, mất hơn 15 phút, mọi người mới lôi được 2 người gồm: 1 nam, 1 nữ ngồi ở ghế trước xe ra ngoài. Còn 1 người đàn ông ngồi ghế sau bị kẹt cứng. Người dân phải chờ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến kéo ra ngoài. 

 


Ô tô con bẹp rúm dưới gầm xe tải


Nói về diễn biến vụ tai nạn, chị Hằng cho biết, qua hình từ camera an ninh của gia đình, trước khi xảy ra va chạm có 1 xe máy bị ngã ở đường nên các xe phía sau phải tránh dẫn đến tai nạn.

 

Trước đó, thông tin từ Công an huyện Ứng Hòa cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại Km 0+750 tỉnh lộ 429B thuộc xã Trường Thịnh.

 

3 xe ô tô gặp nạn gồm: xe tải BKS 29H-845.XX do tài xế N.D.T. (SN 1973, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển; ô tô con BKS 30G-576.XX do anh N.V.H. (SN 1983, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển và xe tải BKS 29H-797.XX lái xe tên Q. (SN 1990, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển.

 


Lực lượng CSGT đo đạc hiện trường


Trên ô tô con biển số 30G-576.XX có tài xế H. và anh N.V.H. (SN 1989) cùng vợ là chị N.T.L. (SN 1993). 

 

Công an huyện Ứng Hòa cho biết, thiệt hại về người đều là các nạn nhân trên ô tô con. Anh N.V.H. tử vong tại chỗ, hai người còn lại là tài xế và vợ anh H. bị thương nhẹ.

 

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô bẹp rúm, nằm lọt vào trong gầm xe tải 29H-845.XX, phía sau là xe tải 29H-797.XX.

 


Kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, hai tài xế N.D.T. và N.V.H. đều không phát hiện vi phạm. Riêng tài xế Q., sau khi vụ tai nạn xảy ra đã rời khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan công an trình diện nên chưa thể kiểm tra nồng độ cồn.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật