đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới

Đăng ngày 23/03/2023

Theo các chuyên gia khí tượng, vài ngày qua, nhiều nơi đã xuất hiện mưa đá với cường độ mạnh. Hiện nhiều nơi đang nắng nóng vượt 39oC-40oC, trong khi cuối tuần sẽ có không khí lạnh đột ngột, nguy cơ xuất hiện mưa đá.

Theo các chuyên gia khí tượng, vài ngày qua, nhiều nơi đã xuất hiện mưa đá với cường độ mạnh. Hiện nhiều nơi đang nắng nóng vượt 39oC-40oC, trong khi cuối tuần sẽ có không khí lạnh đột ngột, nguy cơ xuất hiện mưa đá.

 

Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới ảnh 1

Mưa đá trút xuống chất cao thành đống ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) chiều 22-3

 

Sáng 23-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật dữ liệu, nhiều nơi ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

 

Tổng hợp cơ sở dữ liệu đến cuối ngày 22-3 tại các trạm khí tượng đều ghi nhận các giá trị vượt mức nhiệt độ dự báo, như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,6oC, Tương Dương (Nghệ An) 41,3oC, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,8oC, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,6oC, Mường La (Sơn La) 39,3oC, Phù Yên (Sơn La) 39,5oC, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,4oC, Kim Bôi (Hòa Bình) 41,4oC.

 

Do nắng nóng nên độ ẩm chỉ còn 35-50%. Khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Bắc bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 22-3 phổ biến 35-37oC.

 

Trong khi phía Bắc đang có dấu hiệu xuất hiện một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam và sẽ tác động trực tiếp đến miền Bắc, Bắc Trung bộ vào cuối tuần này (từ ngày 25-3).

 

Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới ảnh 2
Trận mưa đá trút xuống Điện Biên chiều 19-3

 

Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới ảnh 3
Nhà cửa ở Quế Phong (Nghệ An) tốc mái do mưa đá ngày 21-3


Do không khí lạnh về đột ngột vào lúc chuyển mùa nên nguy cơ xảy ra mưa đá kèm dông lốc là rất lớn do khối khí nóng gặp khối khí lạnh. Dự báo nhiều nơi sẽ đột ngột trở lạnh sau những ngày nắng nóng, oi bức. Đến ngày 26-3, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm xuống 19-20oC (miền núi phía Bắc sẽ thấp hơn).

 

Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới ảnh 4
Hoa màu ở tỉnh Điện Biên bị dập nát do mưa đá chiều 18 và 19-3

 

Vì vậy, theo các chuyên gia khí tượng, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến hết ngày 24-3. Từ ngày 25-3, nắng nóng ở Trung bộ sẽ giảm dần.

 

Còn ở khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng.

 

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ ngày 19-3 đến nay, ở nước ta liên tục xảy ra mưa đá tại Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng. Tại Yên Bái, gió làm sập đổ, tốc mái 46 ngôi nhà đêm 21 và sáng 22-3. Mưa đá ở các huyện Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) vào chiều 21-3 đã làm hư hỏng 104 ngôi nhà, 3 trụ sở cơ quan, trường học cùng 51ha lúa, 13ha keo. Trước đó, các trận mưa đá vào chiều 18 và 19-3 tại Điện Biên đã làm 152 ngôi nhà hỏng mái và 771ha lúa, hoa màu thiệt hại, 970 con gia cầm bị chết.

 

(sggp)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật