đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao

Đăng ngày 26/04/2023

Ngày 26-4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga An Phú thuộc Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngày 26-4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga An Phú thuộc Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).


Tại buổi thử nghiệm, người dân được trải nghiệm với lộ trình dài khoảng 12,3 km, với 8 ga trên cao bắt đầu từ ga Bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc Gia, Khu Công Nghệ cao, Thủ Đức, Bình Thái, Phước Long, Rạch Chiếc và kết thúc tại ga An Phú.

 

Tuyến metro số 1 TP.HCM chạy thử 6 chuyến, mỗi lượt chở khoảng 300 khách tham quan. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8 giờ 40, chuyến cuối lăn bánh lúc 16 giờ.

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 1
Toàn cảnh tàu metro số 1 tại ga Rạch Chiếc

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 2
Người dân phấn khởi khi lần đầu tiên được trải nghiệm đi tàu metro. Ảnh: TRẦN MINH

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 3
Tàu metro chuẩn bị cập bến để đón những hành khách. Ảnh: TRẦN MINH

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 4
Bên trong tàu rất thoáng mát, sạch sẽ và hiện đại. Ảnh: TRẦN MINH

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 5
Người dân tranh thủ chụp hình làm lưu lại những khoảnh khắc lần đầu trải nghiệm. Ảnh: TRẦN MINH

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 6

Người dân thích thú ngắm nhìn thành phố tàu chạy từ trên cao. Ảnh: TRẦN MINH

 

Người dân TP.HCM thích thú khi trải nghiệm tàu Metro trên cao ảnh 7Đoàn tàu có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Ảnh: TRẦN MINH

 

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, buổi chạy thử nghiệm hôm nay tàu đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và giai đoạn thử nghiệm số 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn, được triển khai từ nhiều tháng nay.

 

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy dưới 50 km/h.

 

Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến.

 

(PLO)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật