đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hàn Quốc cấm ăn, bán thịt chó

Đăng ngày 09/01/2024

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua luật chấm dứt việc ăn và bán thịt chó, từ đó cấm tập quán gây tranh cãi hàng thế kỷ qua trong bối cảnh ngày càng nhiều người ủng hộ tăng cường phúc lợi động vật.

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua luật chấm dứt việc ăn và bán thịt chó, từ đó cấm tập quán gây tranh cãi hàng thế kỷ qua trong bối cảnh ngày càng nhiều người ủng hộ tăng cường phúc lợi động vật.


Hàn Quốc cấm ăn, bán thịt chó - 1
Chó mẹ và đàn con trong chuồng tại một trang trại thịt chó ở Hwaseong, Hàn Quốc vào tháng 11/2023 (Ảnh: Reuters).

 

Được đề xuất bởi đảng cầm quyền, dự luật cấm thịt chó đã được thông qua với 208 phiếu áp đảo và 2 phiếu trắng trong tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 9/1.

 

Luật này sẽ có hiệu lực sau 3 năm. Hành vi vi phạm quy định trong luật này sẽ bị phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (22.800 USD).

 

"Dự luật sẽ đặt dấu chấm hết cho việc chăn nuôi và giết chó để phục vụ con người tiêu thụ. Chúng ta đã chạm đến điểm then chốt để giúp giải thoát hàng triệu con chó khỏi ngành công nghiệp tàn ác này", bà Borami Seo thuộc Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế Hàn Quốc, nhóm bảo vệ động vật, cho biết.

 

Ăn thịt chó từng được coi là cách tăng cường sức chịu đựng trong mùa hè ẩm ướt ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, tập quán này dần không còn phổ biến và chủ yếu chỉ tồn tại ở nhóm người cao tuổi.

 

Theo các nhà hoạt động, hầu hết chó đều bị điện giật hoặc treo cổ khi giết thịt. Trong khi đó, giới chủ chăn nuôi và buôn bán cho rằng họ đã có cải thiện, giúp việc giết mổ nhân đạo hơn.

 

Thái độ ủng hộ đối với lệnh cấm thịt chó ngày càng lớn dần dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol, người yêu động vật đã nhận nuôi 6 con chó và 8 con mèo. Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cũng là người không đồng tình với việc tiêu thụ thịt chó.

 

Trong cuộc khảo sát được công bố hôm 8/1 bởi tổ chức tư vấn Nhận thức, Nghiên cứu và Giáo dục về Phúc lợi Động vật có trụ sở tại Seoul, hơn 94% người được hỏi cho biết họ không ăn thịt chó trong 1 năm qua. Khoảng 93% cho biết sẽ không ăn thịt chó trong tương lai.

 

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, tính đến tháng 4/2022, ước tính có khoảng 1.100 trang trại đang nuôi 570.000 con chó để phục vụ khoảng 1.600 nhà hàng.

 

Hiệp hội Chó thịt Hàn Quốc, liên minh gồm các nhà nuôi giống và bán chó, cho biết lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến 3.500 trang trại nuôi 1,5 triệu con chó và 3.000 nhà hàng.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật