đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần, Thanh Hoá đến Phú Yên mưa to

Đăng ngày 23/10/2022

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần. Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần. Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

 

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào lúc13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách  Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần.

 

Dự báo vào 13 giờ ngày 24/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20 km/giờ, vị trí cách Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc, cường độ áp thấp nhiệt đới dưới cấp 6 (suy yếu thành vùng áp thấp). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

 

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2 - 4 m.

 

Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

 

(Báo Tin Tức)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật