đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Trẻ hóa tự nhiên với công nghệ căng da mặt nội soi Endoface

Đăng ngày 24/10/2022

Giữ mãi nét thanh xuân có lẽ là ước mơ không chỉ của riêng ai. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng khó tránh khỏi quy luật của tạo hóa. Nhiều người tìm đến các phương pháp căng da mặt nói chung và căng da mặt nội soi nói riêng do các dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu hình thành và “hiện diện” rõ trên gương mặt.
1. Giữ mãi nét xuân với phương pháp căng da mặt nội soi Endoface
 
Giữ mãi nét thanh xuân có lẽ là ước mơ không chỉ của riêng ai. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng khó tránh khỏi quy luật của tạo hóa. Nhiều người tìm đến các phương pháp căng da mặt nói chung và căng da mặt nội soi nói riêng do các dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu hình thành và “hiện diện” rõ trên gương mặt. Đó là: khóe miệng xệ, cơ mặt buồn bẩm sinh; vết chân chim xuất hiện nhiều ở vùng đuôi mắt; da bị nhão, chảy xệ, không có tính đàn hồi; khối mỡ vùng giữa mặt bị teo và xệ; rãnh râu rồng hiện rõ ràng; dây chằng, các cơ vùng mặt bị giãn ra… Nguyên nhân chung dẫn những tình trạng trên là do sự dãn ra của dây chằng, khối da, khối cơ và khối mỡ. Vì vậy, những người sau độ tuổi 30 (giai đoạn da bước vào quá trình lão hóa), làn da bắt đầu xuất hiện nhiều các dấu hiệu trên thì hoàn toàn có thể lựa chọn phẫu thuật căng da mặt nội soi.
 
Khoa học thẩm mỹ hiện đại ngày nay có thể can thiệp trực tiếp đến tiến trình chậm lão hóa bằng cách sử dụng các phương pháp tác động lên vùng da như dùng các tia laser, căng chỉ, căng da phẫu thuật. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Đỗ Quang Khải - người có 12 năm kinh nghiệm trong ngành tạo hình thẩm mỹ và đã tu nghiệp tại đại học Tennessee về căng da mặt nội soi thì phương pháp mang lại hiệu quả triệt để và vĩnh viễn cũng như hạn chế sẹo phải kể đến phương pháp phẫu thuật căng da nội soi. Phương pháp này tác động đến phần lão hóa sâu dưới da và lớp cơ, da và mỡ để khắc phục triệt để nguyên nhân khiến da lão hóa nằm sâu dưới bề mặt da. Bác sĩ Đỗ Quang Khải cho biết việc lão hoá da không phải là do da dư mà là do lớp cơ và mỡ xệ xuống vị trí bình thường.
 
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Quang Khải đã có 12 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ
 
2. Ưu điểm của phương pháp căng da mặt nội soi Endoface
 
Vết mổ là 1 đường nhỏ ngay rìa chân tóc, sau đó bác sĩ dùng thiết bị bóc tách chuyên dụng để tác động đến các khối da – cơ – mỡ, kéo chúng về vị trí khi chưa lão hóa và cố định bằng dụng cụ chuyên biệt. Cuối cùng, bác sĩ tiến hành khâu thẩm mỹ vết thương kín dưới đường chân tóc nhằm không để lại sẹo gây mất thẩm mỹ. Với phương pháp này, sự can thiệp sẽ tác động đến tận lớp mô dưới da nên sẽ đem lại tác dụng rõ rệt ngay sau khi thực hiện.
 
 
Bác sĩ Đỗ Quang Khải trong ca phẫu thuật căng da mặt nội soi Endoface
 
Trong Y học, phẫu thuật nội soi hay còn được biết đến là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, là phương pháp mổ hiện đại chỉ dùng vết cắt rất nhỏ thay vì những đường rạch dài nhiều cm như cách mổ thông thường. Do đó, nó mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như: vết mổ không đau; thời gian hồi phục sau phẫu thuật rất nhanh; vết sẹo sau phẫu thuật rất nhỏ; giảm tối đa nguy cơ gây nhiễm trùng so với mổ thường.
Trong căng da mặt nội soi, thiết bị nội soi có đầu gắn camera cho phép phóng đại hình ảnh lên gấp nhiều lần trên màn hình lớn để từ đó bác sĩ thực hiện có thể dễ dàng quan sát và tìm ra chính xác vùng da, cơ đang bị chảy xệ và tiến hành khắc phục mà không tác động đến các mô cơ lân cận. Do vậy đây là phương pháp thẩm mỹ tiên tiến được nhiều chuyên gia khuyên thực hiện.
 
 
 
 
Bác sĩ Đỗ Quang Khải tư vấn căng da mặt nội soi Endoface cho nghệ sĩ Cát Tường
 
Những ưu điểm của công nghệ Căng da mặt Nội soi Endo Face là không đau, không sưng bầm, không chảy máu, không cần nghỉ dưỡng lâu ngày, không đưa vật liệu lạ vào cơ thể, không xâm lấn. Thời gian hồi phục nhanh, từ 4 - 5 ngày là cắt chỉ, ăn uống bình thường, không kiêng khem, giảm sưng đến 70% sau 1 tuần, sau 1 tháng giơng mặt trở lại bình thường. Được biết, đây là kỹ thuật độc quyền của bác sĩ Đỗ Quang Khải đã tu nghiệp tại ĐH Tennessee, Hoa Kỳ. Mới đây nhất, Diễn viên , NSUT Cát Tường cũng đã đến Trung tâm Thẩm mỹ Bác sĩ Khải để tìm hiểu thêm về Phương pháp hiện đại này. Theo Cát Tường thì BS Khải là người luôn cập nhật các công nghệ làm đẹp hiện đại nhất và có những xu hướng làm đẹp tự nhiên nhất phù hợp với yêu cầu của những người trong giới nghệ sĩ , xuất hiện nhiều trước ống kính , trước khán giả như cô.
 
Hiện tại trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Đỗ Quang Khải được biết đến rộng rãi với dịch vụ căng da mặt nội soi rất hiệu quả và được nhiều khách hàng tin tưởng thực hiện. Bác sĩ Khải là cái tên nổi tiếng trong giới phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam. Hoàn thành xuất sắc khóa học về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tại Đại học Tennessee Hoa Kỳ, đồng thời có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, Bác sĩ Khải đã từng công tác tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM – khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ (một trong những bệnh viện danh tiếng hàng đầu Việt Nam), hiện là giám đốc chuyên môn trung tâm thẩm mỹ Dr.Khải.
 
Trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Đỗ Quang Khải 
Hotline: 0923 999 229
Địa chỉ duy nhất: 126 Nguyễn Trãi P3 Q5
 
(Phượng Hoàng)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật