đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Người đàn ông nhận 2 án tử hình

Đăng ngày 31/03/2022

Nhiều lần tham gia mua bán, vận chuyển ma túy, Khà A Chồng bị TAND tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội tuyên án tử hình.

Nhiều lần tham gia mua bán, vận chuyển ma túy, Khà A Chồng bị TAND tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội tuyên án tử hình.


Ngày 31/3, Khà A Chồng (28 tuổi, trú xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) bị TAND thành phố Hà Nội tuyên tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Tu hinh nguoi dan ong anh 1
Khà A Chồng tại phiên xử ngày 31/3. Ảnh: N.T.


Chiều 7/8/2017, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ Khà A Khua và Khà A Páo (cùng ở xã Hang Kia) mang theo 20 bánh heroin đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội.

 

Khua và Pháo khai được chú họ là Khà A Chồng thuê xách hàng cấm từ Mai Châu về Hà Nội, sau đó đưa đi Thái Nguyên với tiền công 100 triệu đồng.

 

Ngày 6/2/2018, Công an Hà Nội khởi tố Khà A Chồng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Do Chồng bỏ trốn nên nhà chức trách ra quyết định truy nã. Trong phiên xử ngày 6/6/2018, Khua và Páo bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình.

 

Ngày 5/6/2021, trong thời gian bỏ trốn, Chồng bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ khi tham gia phi vụ giao dịch hơn 1,2 kg ma túy ở huyện Mai Châu. Ngày 16/3, anh ta bị TAND tỉnh này tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đối với vụ án được phát hiện tại Hà Nội, Chồng khai nguồn gốc 20 bánh heroin là do một thanh niên người Lào (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển. Sau đó, bị cáo nhờ Khua và Páo đi giao hàng thì bị phát giác.

 

HĐXX nhận định bị cáo Chồng vận chuyển số lượng ma túy rất lớn và phạm tội nhiều lần. Hành vi của người này đặc biệt nguy hiểm, không có khả năng cải tạo.

 

(Zing)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật