đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện

Đăng ngày 12/02/2015

Các nạn nhân bị chiếc xe Audi khi đón Hồ Ngọc Hà ở sân bay Tân Sơn Nhất tông hàng loạt vào tối 10/2 hiện đã xuất viện, chỉ còn 2 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP. HCM).
Các nạn nhân bị chiếc xe Audi khi đón Hồ Ngọc Hà ở sân bay Tân Sơn Nhất tông hàng loạt vào tối 10/2 hiện đã xuất viện, chỉ còn 2 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP. HCM).
 
Liên quan đến vụ xe Audi mang BKS 51A-661.28 tông bị thương 11 người tại khu vực nhà ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), sáng ngày 11/2, 9 nạn nhân đã được xuất viện. Hiện chỉ còn 2 nạn nhân bị thương khá nặng là ông Ngô Văn Ngách (63 tuổi, quê ở Cần Thơ) đang được điều trị tại bệnh viện Nhân Dân 115 và anh Nguyễn Hoàng Vương (39 tuổi, ngụ tại quận 12, TP. HCM) đang được điều trị tại bệnh viện Thống Nhất.

Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện_635593722685000018.jpg (600×400)
Đầu xe Audi vỡ nát sau khi gây tai nạn.

Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện 1_635593722682968763.jpg (600×450)
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
 
BV Nhân Dân 115 cho biết, trước đó, từ 20h đến 22 ngày 10/2, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân được đưa đến sau vụ tai nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bác sĩ Hoàng Văn Bảo – Trưởng ca trực khoa cấp cứu cho biết: "Trong số 5 nạn nhân, chỉ có duy nhất 1 người bị thương nặng nhất, 4 người còn lại bị thương nhẹ, xây xát và chấn thương phần mềm nên vết thương được điều trị nhanh chóng và đã xuất viện. Được biết, 4 nạn nhân này đều là người thân trong một gia đình".
 
Theo bác sĩ Bảo, nạn nhân duy nhất bị thương nặng là ông Ngách. "Sau khi chụp CT, kết quả cho thấy nạn nhân này bị xuất huyết não, gãy đùi, xương chày phải. Tuy nhiên, qua 1 đêm tích cực điều trị, đến thời điểm hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát đề phòng biến chứng. Bệnh nhân đang được điều trị trong phòng cách li để được chăm sóc tốt hơn" - bác sĩ Bảo nói.
 
Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện 2_635593722682968763.jpg (600×450)
 
Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện 3_635593722683281283.jpg (600×450)
Ông Vương bị chấn thương nặng gãy tay, gãy xương chậu, tổn thương bàng quang và hiện đang được điều trị tại phòng điều trị tích cực, Bệnh viện Thống Nhất (TP. HCM).
 
Cũng trong rạng sáng 11/2, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận trường hợp ông Vương trong tình trạng chấn thương nặng gãy tay, gãy xương chậu, tổn thương bàng quang. Trong số các nạn nhân được đưa vào bệnh viện, trường hợp của ông Vương là bị thương nặng nhất nên phải tiếp tục theo dõi điều trị, chiều 11/2, ông Vương được chuyển sang Bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp tục chữa trị. 2 nạn nhân cùng vào viện Thống Nhất tối qua với ông Vương nhưng vết thương nhẹ nên được xuất viện trong sáng nay (11/2).

Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện 4_635593722683593802.jpg (600×800)
 
Nhiều nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện 5_635593722685000018.jpg (600×800)
Nạn nhân Vương chuyển từ Bệnh viện Thống Nhất sang viện 115.
 
Đặc biệt, trong số 11 người bị nạn trong vụ xe Audi làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, có 1 bé gái chỉ mới 9 tháng tuổi, đó là em Võ Thiên Kim. Ngay sau tai nạn xảy ra, bé Kim được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. May mắn là bé chỉ bị xây xát nhẹ nên cũng đã xuất viện trong sáng 11/2. 

(Kênh 14)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật