đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông xuống tay tàn độc với vợ và em gái vợ

Đăng ngày 17/05/2023

Sau khi dùng dao đâm là vợ là chị M. tử vong và em gái vợ là chị N. bị thương nặng, Quân đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Sau khi dùng dao đâm là vợ là chị M. tử vong và em gái vợ là chị N. bị thương nặng, Quân đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

 

Chiều 16/5, Người Lao Động thông tin từ Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt được nghi phạm đâm thương vong 2 người trên địa bàn rồi bỏ trốn.  

 

Tiếp nhận tin báo về án mạng, lực lượng công an tiến hành điều tra và xác định nghi phạm gây án là Lường Văn Quân (SN 1989, quê Phù Nham, Nghĩa Lộ, Yên Bái), hiện thường trú ở xã Bum Tở, huyện Mường Tè, Lai Châu.

 

Sau khi dùng dao đâm là vợ là chị M. tử vong và em gái vợ là chị N. bị thương nặng, Quân đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.  

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h25' cùng ngày, lực lượng đã bắt giữ được Lường Văn Quân trong khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

 

­­­Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông xuống tay tàn độc với vợ và em gái vợ Ảnh 1

Lương Văn Quân bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp
 

 

Tại cơ quan công an, bước đầu Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ là chị M. ngã gục, em gái chị M. là chị N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương.

 

Gây án xong, Quân lấy xe máy đi đến cửa hàng xe máy tại thị trấn huyện Mường Tè bán được 8 triệu đồng. Sau đó, Quân trốn vào đống lốp xe cũ phía sau nhà nghỉ Biên Phòng (khu 8, thị trấn Mường Tè) để chờ cơ hội tẩu thoát thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

 

(Người Lao Động)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật