đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Thủ Đức rạng sáng nay

Đăng ngày 30/03/2021

Sáng nay (30/3), Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy tại căn nhà cấp 4 địa chỉ số 889 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, khiến 6 người trong nhà tử vong.

Sáng nay (30/3), Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy tại căn nhà cấp 4 địa chỉ số 889 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, khiến 6 người trong nhà tử vong.


6 người tử vong được xác định là Bùi Thị Loan (sinh năm 1969, chủ hộ), Lục Kiến Oai (sinh năm 1994, con trai bà Loan), Lục Tuyết Trinh (sinh năm 1996, con gái bà Loan), Bùi Thúy An (sinh năm 1997, con dâu bà Loan), Châu Thái Nghi (sinh năm 2004, cháu ngoại), Lục Kiến Phong (sinh năm 2021, cháu nội). Riêng chồng bà Loan là ông Tâm bị thương, đang được chữa trị tại bệnh viện.

 


Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy


Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng nay, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 do bà Loan làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ ở hiên nhà, 6 người còn lại ngủ bên trong nhà. Đám cháy bùng phát, 4 xe máy dựng phía trước chắn lối thoát hiểm, những người bên trong không thoát ra ngoài được. Khi phát hiện lửa, ông Tâm hô hoán và kêu gọi người dân xung quanh dập tắt đám cháy nhưng không thành.

 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn TP Thủ Đức đã điều động phương tiện cứu hộ có mặt tại hiện trường. Khoảng 6 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế, căn nhà cấp 4 bị hư hỏng nặng, 4 xe gắn máy bị cháy còn trơ khung, 6 người được tìm thấy trong nhà đều tử vong.

 


Mẹ ruột của bà Loan (giữa) khi biết tin con tử vong rất đau buồn.


Bà Nguyễn Thị Giàu, một người họ hàng của gia đình sinh sống gần khu vực này cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy, người đân xung quanh có mặt đều cố gắng đập cửa, phun nước dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa cháy rất lớn: “Gia đình ở bên trong có 6 người, người chồng ngủ ở bên ngoài, khi phát hiện ra đám cháy thì lúc này lửa bên trong đã lớn, những người ở nhà trọ xung quanh có đến đập cửa nhưng không được vì bên trong khóa cửa. Lúc này chúng tôi có nghe tiếng la của người con trai. Tôi nghĩ lửa bốc lên kèm khói nên cả nhà bị ngợp không thoát ra được".

 

 

Hiện lực lực công an giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông qua khu vực cầu Mỹ Thủy.


Một số người dân ở đây cho biết thêm, gia đình ông Tâm thuộc diện khó khăn. Ông Tâm hành nghề sửa điện còn vợ là bà Loan ở nhà vì bị bệnh tiểu đường từ lâu. Người con trai lớn cũng theo ông Tâm làm nghề sửa điện, con gái làm bảo mẫu của một trường mẫu giáo. Con trai ông Tâm mới lập gia đình, cháu trai mới được 2 tháng tuổi./.

 

(VOV)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật