đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vân Trang trở thành stylist cho bộ ảnh cưới mới của Lý Hải - Minh Hà tại quê hương Tiền Giang

Đăng ngày 26/05/2018

Tạm rời xa “rừng vàng biển bạc”, hành trình Việt Nam Tươi Đẹp tiếp tục đưa khán giả trở về quê hương của Lý Hải tại Tiền Giang - nơi sinh ra và lớn lên của Lý Hải với những câu chuyện quê nhà cùng một bầu trời tuổi thơ đầy kỉ niệm.

Tạm rời xa “rừng vàng biển bạc”, hành trình "Việt Nam tươi đẹp" tiếp tục đưa khán giả trở về quê hương của Lý Hải tại Tiền Giang - nơi sinh ra và lớn lên của Lý Hải với những câu chuyện quê nhà cùng một bầu trời tuổi thơ đầy kỉ niệm. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của gia đình Lý Hải sau thành công của dự án phim Lật Mặt 3 vừa ra mắt khán giả cách đây không lâu.

 

 

 

Tiền Giang không chỉ là nơi thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp phồn hậu, bình dị và yên bình của miền Tây sông nước, cùng các di tích lịch sử văn hóa mà còn khiến người ta tìm đến bởi những món đặc sản thơm ngon mang hương vị đặc trưng mà trứ danh nhất là hủ tiếu sa tế Mỹ Tho.

 

 

Hủ tiếu ở đây đặc biệt ở chỗ sợi hủ tiếu với vị dai và giòn hòa vào vị nước dùng the the của sa tế, cùng thịt bò tái, một chút rau tươi, chuối chát và khế tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Chính hương vị đặc biệt của nơi đây luôn lôi cuốn gia đình Lý Hải ghé đến mỗi khi về Tiền Giang. Không hẹn mà gặp, cả gia đình còn bất ngờ gặp Vân Trang cũng có mặt ở Tiền Giang về thăm quê ngoại của mình. Cùng yêu thích món hủ tiếu đặc sản quê nhà, Vân Trang chủ động làm hủ tiếu Mỹ Tho để tiếp đãi, mang đến cho gia đình Lý Hải một bữa sáng thơm ngon bởi món đặc sản trứ danh.

 

 

 

 

Về đến nhà tại Tiền Giang, mẹ của Lý Hải không khỏi giấu niềm xúc động khi thấy con cháu trở về nhà sum họp. Lý Hải cũng được dịp chia sẻ về tuổi thơ thời còn đi học với ngôi trường đầu làng, dòng sông thuở bé gắn liền hay con đường rợp bóng mát chiều chiều Lý Hải thường hay đá banh cùng lũ bạn trong xóm. Vân Trang còn được cả gia đình Lý Hải chiêu đãi hoa thơm quả ngọt tại khu vườn rộng lớn, và lần đầu tiên thưởng thức Trái thần kỳ khiến nữ diễn viên vô cùng thích thú, bởi sự ngọt ngào mà Trái thần kỳmang lại dù có nếm trải những trái cây mang vị giác khác.

 

 

 

Đến với Tiền Giang không thể không kể đến những di tích lịch sử hay những điểm đến thú vị và một trong số đó là chùa Vĩnh Tràng – ngôi chùa lớn nhất miền Tây Nam Bộ và Ao sen Gò Me, địa điểm chụp hình thu hút khách du lịch đặc biệt là giới trẻ mỗi khi đến Tiền Giang.

 

Nếu như ở chùa Vĩnh Tràng khiến vợ chồng Lý Hải cùng Vân Trang không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hoành tráng uy nghiêm của ngôi chùa được kỉ lục Guiness công nhận là công trình mỹ thuật độc đáo với sự giao thoa giữa kiến trúc Á – Âu;  thì không gian thơ mộng lãng mạn ở Ao sen Gò Me trở thành cơ hội cho vợ chồng Lý Hải, Minh Hàchụp một bộ hình cưới mới độc đáo dưới sự chỉ đạo và stylist của Vân Trang. Lý Hải còn bất ngờ dành tặng người vợ yêu quý của mình một bó hoa sen đầy lãng mạn và cũng thú thật đây là lần đầu tiên tặng hoa cho bà xã của mình.

 

 

 

 

Có thể nói chuyến đi trở về quê hương Tiền Giang cùng gia đình và Vân Trang trở nên vô cùng ý nghĩa và nhiều cảm xúc với Lý Hải khi được trở lại những nơi mình đã đi qua, khám phá những điểm đến mới mẻ để càng thêm tự hào về mảnh đất Tiền Giang trù phú của miền Tây sông nước. Không chỉ đến thành phố Mỹ Tho, Vân Trang hứa hẹn sẽ còn tiếp tục đưa vợ chồng Lý Hải về thăm quê ngoại tại Cai Lậy của mình.

 

 

 

(Phượng Hoàng)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật