đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Sự thật về ngành công nghiệp "buôn bán nội tạng" ở Trung Quốc

Đăng ngày 20/08/2016

Mọi người chắc hẳn đã nghe về vụ "buôn bán nội tạng" lâu rồi đúng không. Thật sự thì phía sau đó là cả 1 ngành công nghiệp ghê sợ đó.
Mọi người chắc hẳn đã nghe về vụ "buôn bán nội tạng" lâu rồi đúng không. Thật sự thì phía sau đó là cả 1 ngành công nghiệp ghê sợ đó.
 
Theo thống kê thì Trung Quốc là nước ghép nội tạng người lớn thứ 2 trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Việc ghép và buôn bán nội tạng này đã đem lại cho Trung Quốc một nguồn lợi khổng lồ. Vậy thì đằng sau đó là sự thật gì đáng ghê sợ ?
 
1. Số lượng ca ghép nội tạng "bí mật" là quá lớn
 
Trung Quốc luôn tuyên bố là nước này chỉ có khoảng 10.000 ca mỗi năm và thực hiện từ 146 bệnh viện. Nhưng có nhiều báo cáo nói rằng mỗi năm Trung Quốc có tới 60.000 - 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng trong bệnh, quá nhiều so với những gì nước này tuyên bố. 
 
2. Giá cả các cơ quan nội tạng người ở Trung Quốc

(Dựa vào số liệu trên báo, tạm quy ra tiền Việt cho mọi người dễ hình dung ha)
Giác mạc - từ 30.000 USD tương đương với 660.000.000 đồng việt nam
 
Tim - từ 130.000 USD tương đương 2.860.000.000 đồng 
 
Gan - từ 98.000 USD tương đương 2.156.000.000 đồng
 
Phổi - từ 150.000 USD tương đương 3.300.000.000 đồng
 
Thận - từ 62.000 USD tương đương 1.364.000.000 đồng 
 
 
Trung Quốc xem "ghép nội tạng" là một hình thức kinh doanh đáng để đầu tư và phát triển
 
- Năm 2007 nước này có 1,5 triệu người cần ghép, thay thế nội tạng. Và có bệnh viện ở Trung Quốc quảng cáo tặng miễn phí nội tạng để thu hút khách hàng.
 
- Bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam đăng quảng cáo trên tờ Hunan Xiaoxiang Morning Herald ngày 28/4/2006 về một gói khuyến mãi đặc biệt của bệnh viện, trong đó bệnh viện sẽ tặng 20 ca cấy ghép gan hoặc thận miễn phí. Chứng tỏ nguồn cung cấp nội tạng người ở Trung Quốc rất lớn.
 
- Không chỉ phục vụ trong nước, các bệnh viện Trung Quốc còn ghép tạng cho rất nhiều bệnh nhân nước ngoài. Theo một khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2004 ở một trung tâm cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã thực hiện cho bệnh nhân của 19 quốc gia khác nhau.
 
- Trung Quốc trở thành nước cấy ghép nội tạng thứ 2 trên thế giới khiến nhiều người nghi ngờ.
 
Nguồn nội tạng không trùng khớp
 
Từ năm 2005, chính phủ Trung Quốc đã cho biết nguồn nội tạng của họ chủ yếu từ tử tù, chiếm 95% ca ghép tạng. 
 
Nhưng số lượng tử tù của Trung Quốc hàng năm chỉ từ 2.000-5.000 người. Phần còn lại có thể là hiến tự nguyện. Năm 2015, Trung Quốc mới thiết lập hệ thống hiến tạng tự nguyện. Và kết quả công bố năm 2015 có 2.766 người tình nguyện hiến nội tạng.
 
Điều đáng nói: Tổng cộng TQ thu về tối đa là 7.785 nội tạng trong khi các cuộc giải phẫu cấy ghép vào khoảng 10.000 ca một năm. Vậy 60.000-100.000 ca ghép nội tạng ghép mỗi năm lấy nguồn từ đâu?
 
Cho dù nguồn nội tạng đó lấy từ đâu thì đây cũng là việc rất ghê tởm. Nó đi ngược lại hoàn toàn với quyền con người. Việt Nam mình cũng đã có nhiều trường hợp bắt cóc để bán nội tạng, nhưng cũng may là không có cả "một nền công nghiệp". Bài viết này nhằm chủ yếu cho mọi người biết về nguồn lợi kinh khủng từ buôn bán nội tạng. Nhưng nên nhớ là đây là 1 việc rất thất đức và vi phạm pháp luật. Đừng để tiền làm mờ mắt nhé !

(Webtretho)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật