đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Ghét xe khác đẹp hơn xe mình, ném sơn bôi bẩn

Đăng ngày 01/07/2015

Thấy 4 xe du lịch chất lượng cao đẹp hơn xe mình nên Huy đố kỵ, cùng đồng bọn đến đe dọa rồi ném sơn đen lên các xe này.
Thấy 4 xe du lịch chất lượng cao đẹp hơn xe mình nên Huy đố kỵ, cùng đồng bọn đến đe dọa rồi ném sơn đen lên các xe này.
 
Sáng 27-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đã triển khai điều tra, truy xét và tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc dùng sơn đen bôi bẩn xe khách xảy ra tại nhà hàng Luxe Place (đường Trần Quang Khải, TP Đồng Hới) hôm 24-6, gây bức xúc dư luận trên địa bàn.
 
Thủ phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi), Phạm Hồng Điệp (30 tuổi) và Nguyễn Chí Hoàng (29 tuổi), cùng ngụ TP Đồng Hới. Trong đó, Huy là chủ mưu.
  
Xe khách bị bôi bẩn bằng sơn đen. Ảnh: L.Giang
Trước đó, sáng 24-6, Huy, Điệp và Hoàng đã chặn 4 xe du lịch của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) chở khách từ Thừa Thiên -Huế ra tham quan Quảng Bình, đe dọa buộc phải rời khỏi TP Đồng Hới nếu không sẽ biết tay. Tuy nhiên, đầu giờ chiều cùng ngày, khi các xe du lịch dừng cho du khách nghỉ trưa tại nhà hàng Luxe Place, nhóm của Huy đến ném nhiều bao sơn đen lên thân xe và cào xước phía ngoài.
 
Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến việc ném sơn bôi bẩn xe khách tại Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Phúc
 
Sự việc trên không chỉ gây thiệt hại cho nhà xe mà còn làm khách du lịch sợ hãi khiến cả đoàn phải quay vào Đà Nẵng. Sau hơn 48 giờ điều tra, công an đã truy bắt được nhóm này.
 
Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận do bản thân cũng có xe 45 chỗ vận chuyển khách du lịch nhưng đã cũ nên thấy xe khác mới, chất lượng cao nên tổ chức ném sơn bỏ ghét.
 
Tin-ảnh: H.Phúc





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật