đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tiếp tục san lấp khúc sông Đồng Nai

Đăng ngày 25/03/2015

Mặc dù dư luận đang phản đối việc lấp sông Đồng Nai làm dự án, nhưng đơn vị thi công vẫn huy động người, máy móc ủi đất đá để về phía lòng sông.
Mặc dù dư luận đang phản đối việc lấp sông Đồng Nai làm dự án, nhưng đơn vị thi công vẫn huy động người, máy móc ủi đất đá để về phía lòng sông.

Chiều 24/3, công trường thuộc dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn có đông nhân công, máy móc. 
 
Theo ghi nhận, tại khu vực này có khoảng 7 chiếc máy múc, 3 xe lu cùng nhiều tốp công nhân làm việc. Một công nhân cho biết, đơn vị thi công đã san lấp 7,7 trong tổng số 8,4 ha diện tích dự án. 
 
Ông Nguyễn Quang Trí (56 tuổi) ngụ phường Quyết Thắng bức xúc: "Dự án lấp sông Đồng Nai hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Thế nhưng, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn không có động thái đình chỉ để làm rõ". 
 
 Chiều 24/3, nhiều công nhân và máy móc vẫn đổ đất, đá lấp sông Đồng Nai. Ảnh: Ngọc An.

Theo tổ chức Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), dự án lấp sông Đồng Nai sẽ ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế, xã hội ở lưu vực sông Đồng Nai. 
 
Tổ chức này cũng phát đi thông báo với nội dung mong muốn UBND tỉnh Đồng Nai rút lại quyết định cấp phép xây dựng dự án và đề nghị chủ đầu tư ngưng thi công để nghiên cứu thấu đáo. 
 
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông do Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. 
 
Diện tích dự án khoảng 8,4 ha. Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ tiến hành xây nhà thương mại ven sông, công viên cây xanh, khách sạn và trung tâm thương mại với tổng vốn đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng. 
 
Ngọc An





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật