đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Đăng ngày 29/04/2015

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình TNGT ngày 28.4 (ngày nghỉ lễ đầu tiên), cả nước xảy ra 28 vụ TNGT đường bộ làm chết 22 người, bị thương 22 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình TNGT ngày 28.4 (ngày nghỉ lễ đầu tiên), cả nước xảy ra 28 vụ TNGT đường bộ làm chết 22 người, bị thương 22 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
 
 
Nhiều tuyến đường kẹt cứng
 
Cũng theo báo cáo, trong ngày 28.4, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 9.189 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); thu nộp kho bạc Nhà nước trên 3,3 tỉ đồng; tạm giữ 61 xe ôtô, 1046 xe môtô; tước 170 GPLX.
 
Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 169 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước 27,656 triệu đồng. Trong đó có vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h ngày 27.4 trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam giữa xe máy và xe tải làm 2 nữ sinh viên từ Hà Nội về quê Ninh Bình nghỉ lễ chết tại chỗ.
 
Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia - Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong ngày 28.4,  đường dây nóng đã nhận được gần 40 cuộc gọi và 10 tin nhắn với nội dung phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé, hiện tượng xe quá tải, giảm đáng kể so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi. Trong đó, điển hình phản ánh xe khách 30 chỗ, nhồi nhét 100 người trên tuyến Móng Cái - Nam Định và tăng giá vé 100.000 lên 150.000 đồng trên tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa.
 
Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh, xe khách tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa đã trả lại hành khách tiền tăng giá vé.
 
Cũng theo ông Thái, từ chiều ngày 27.4, ngày cuối cùng trước khi bước vào ngày nghỉ lễ kéo dài, người dân đổ về các bến xe tại Hà Nội và TPHCM tăng đột biến. Tại Hà Nội, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình đông lên từ lúc 16h và đông nhất là lúc 17-18h, vì đây là khoảng thời gian các cơ quan công sở được nghỉ, mọi người dồn về bến xe để về quê.
 
Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách dồn về bến xe tăng khoảng 15-30%, bến xe Giáp Bát đã tăng cường 30 xe để phục vụ hành khách; do ngày nghỉ kéo dài nên hành khách không vội vã dồn về bến xe để tranh thủ ngày nghỉ.
 
Theo đại diện các bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ dài ngày này, không có đơn vị vận tải đăng ký tăng giá vé. Tình trạng ùn tắc trên các trục đường tại Hà Nội như: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng; khu vực xung quanh các bến xe tình hình TTATGT diễn biến phức tạp; trước cổng bến xe Mỹ Đình, tình trạng người dân vi phạm pháp luật TTATGT, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều rất phổ biến.
 
Đến sáng 28.4 một số tuyến giao thông cửa ngõ của thành phố Hà Nội đã xảy ra ùn tắc. Tuyến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài trên toàn tuyến, tính đến 10h sáng mật độ phương tiện vẫn khá đông, kéo dài từ đường dẫn Khuất Duy Tiến đến nút xuống QL1A mới. Tuyến đường QL1A cũ cũng xảy ra tình trạng ùn tắc do mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt là xe máy.
 
Tại TPHCM, lượng hành khách đổ về bến xe miền Đông tăng lên từng giờ, các quầy bán vé chật cứng người, một vài tuyến xe đường dài đã hết vé. Một số điểm kẹt xe nghiêm trọng trên QL1A hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây đặc biệt là đoạn qua cầu Bình Điền, trên xa lộ Hà Nội, đường Đồng Văn Cống, đường vành đai đông hướng từ Quận 7 về Quận 2, đường vành đai 2. Trái ngược với TP.Hà Nội, tại TPHCM sáng 28.4 thông thoáng lạ thường, theo ghi nhận chỉ xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ trên đường cao tốc Sài Gòn – Đồng Nai...
 
Đặng Tiến (Lao Động)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật