đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bão Talim giật cấp 13, di chuyển rất nhanh hướng vào Vịnh Bắc Bộ

Đăng ngày 15/07/2023

Bão Talim - cơn bão số 1 năm 2023 có cường độ mạnh, đang di chuyển với tốc độ nhanh, được dự báo có thể mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ.

Bão Talim - cơn bão số 1 năm 2023 có cường độ mạnh, đang di chuyển với tốc độ nhanh, được dự báo có thể mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ.

 

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế Talim. Đây là cơn bão có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.

 

Hồi 16 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h. Bão có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 16/7, vị trí tâm bão vào khoảng 19,7N-115,3E; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

 

Bão Talim giật cấp 13, di chuyển rất nhanh hướng vào Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1
Vị trí và đường đi của cơn bão số 1.


Trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h. Đến 7h ngày 17/7, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6N-112,3E; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

 

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

 

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4,0-6,0m.

 

Triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó theo các Công điện số 04/CĐ-QG ngày 14/7/2023 và số 03/CĐ-QG hồi 10h00 ngày 14/7/2023, trong đó 13/15 tỉnh, thành phố đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương. Văn phòng Ban Chỉ huy các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi, cập nhật,…

 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghịcác tỉnh, thành phố từ ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Công điện số 04/CĐ-QG hồi 19h00 ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông.

 

Các tỉnh, thành phố vùng núi Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 262/VPTT ngày 13/7/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo về ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển.

 

Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

 

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển và mưa lớn. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật