đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông

Đăng ngày 17/03/2015

Buôn bán chim ưng đang trở thành công việc thời thượng tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bởi giá chợ đen của chúng có thể lên tới một triệu USD.
Buôn bán chim ưng đang trở thành công việc thời thượng tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bởi giá chợ đen của chúng có thể lên tới một triệu USD.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông_635591570107630006.jpg (660×427)

Từ xa xưa, con người - nhất là người dân ở khu vực Trung Đông - đã dùng chim ưng để hỗ trợ việc đi săn. Bên cạnh việc sử dụng chim ưng để săn thú như bộ tộc Bedouin, UAE, nhiều người còn coi nuôi và chơi chim ưng như một môn thể thao.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 1_635591570106848781.jpg (660×394)

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, người dân tại UAE sử dụng thiết bị bay tự động để dạy chim ưng săn mồi. 

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 2_635591570107317587.jpg (660×408)

Buôn bán chim ưng cũng trở thành nghề hấp dẫn tại đây do giá chợ đen của chúng có thể lên tới một triệu USD. Ngoài ra, giới chức UAE cũng dành tới 27 triệu USD hàng năm để bảo tồn chim ưng hoang dã. 

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 3_635591570107161301.jpg (660×406)

Phóng viên tờ International Business Times từng theo chân một nhóm đàn ông UAE tới nơi họ huấn luyện chim ưng.


Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 4_635591570107630006.jpg (660×392)

 Những người đàn ông chở chim ưng bằng xe thể thao đa dụng (SUV) tới sa mạc.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 5_635591570106223790.jpg (660×405)

Tại đây, họ gắn mồi trên máy bay không người lái rồi cho chúng bay lên. Sau đó họ thả chim ưng để chúng tập săn mồi. Trước kia người ta sử dụng chim bồ câu làm mồi.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 6_635591570107473820.jpg (660×397)

Mọi dụng cụ cần thiết cho hoạt động nuôi và huấn luyện chim ưng - từ thiết bị bay tự động, thiết bị lần dấu cho tới con mồi, mũ da trùm đầu, dây buộc chân chim ưng, găng tay bảo hộ - đều là mặt hàng phổ biến tại UAE.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 7_635591570105911270.jpg (660×418)

Thông thường, một con chim ưng có giá khoảng vài nghìn tới 10.000 USD.

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 8_635591570105598751.jpg (660×401)

Chim ưng Iceland, giống quý nhất, có thể có giá tới hơn một triệu USD. Chúng là biểu tượng của vị thế tối thượng. 

Thú chơi chim ưng đắt đỏ ở Trung Đông 9_635591570105442565.jpg (660×422)
Hàng năm, người ta tổ chức một cuộc thi sắc đẹp dành cho chim ưng tại thủ đô Abu Dhabi, UAE. Tại đây, bệnh viện Abu Dhabi cũng là cơ sở y tế lớn nhất thế giới dành cho chim ưng. 

(Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật