đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Nước lũ bao vây, trụ sở xã 3 ngày chưa thể giao dịch

Đăng ngày 19/07/2018

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu sau bão số 3 - Sơn Tinh, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, cô lập. Trụ sở xã phải ngừng giao dịch

Mưa lũ ngập sâu, người dân chèo thuyền về nhà Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu sau bão, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh mưa lớn gây ngập sâu, người dân phải chèo thuyền để về nhà.


Sáng 19/8, tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nước lũ đang bao vây, chia cắt đường chính từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã.

 

Ông Nguyễn Quế (70 tuổi, trú xã Sơn Tiến) cho biết năm nay lũ nhỏ nhưng về sớm hơn các năm. Toàn xã bị ngập suốt 3 ngày nay, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

 

“Ai muốn ra vào xã đều phải dùng thuyền vì con đường duy nhất vào trung tâm xã bị ngập sâu. Xã này vùng trũng, nước khó rút nên chắc phải hết tuần nước mới rút”, ông Quế nói.

 

Nuoc lu bao vay, tru so xa 3 ngay chua the giao dich hinh anh 1

Trụ sở UBND xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), bị nước bao vây 3 ngày phải ngừng giao dịch. Ảnh: Phạm Trường.


Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Huy Hiệu, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, cho biết nước lũ dâng lên gây cô lập toàn xã từ ngày 17/7. Đến sáng nay, tuy nước có rút xuống nhưng con đường chính vào xã vẫn chưa thể đi qua được, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

 

“Hơn 500 hộ dân bị ngập từ ngày 16/7, nặng nhất ở thôn Trung Tiến với khoảng 180 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng do lũ về sớm hơn các năm nên nhiều hoa màu của người dân bị nước nhấn chìm. Do bị nước lũ bao vây nên trụ sở xã Sơn Tiến phải tạm ngừng hoạt động 3 ngày nay”, ông Hiệu nói.

 

Nuoc lu bao vay, tru so xa 3 ngay chua the giao dich hinh anh 2
Con đường vào nhiều xã ngập sâu, người dân phải dùng thuyền di chuyển. Ảnh: Phạm Trường.


Theo ông Hiệu, toàn xã Sơn Tiến có 13 thôn, hiện tại còn 13 ngôi nhà và 7 nhà văn hóa thôn bị ngập, trong đó có 4 hộ bị ngập sâu gần 1 m. Họ đóng cửa và di chuyển lên nhà người thân ở nơi cao hơn để tránh lũ.

 

Ngoài xã Sơn Tiến, còn có các xã Sơn Thủy, Sơn Phúc (huyện Hương Sơn)…cũng đang ngập nặng. Tuyến đường liên thôn ở xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) cũng ngập nặng.

 

Nuoc lu bao vay, tru so xa 3 ngay chua the giao dich hinh anh 3
Khu vực chợ Chùa ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn bị ngập sâu gần 2 m. Ảnh: Phạm Trường.


Ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đến 7h sáng 19/7, do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ 6.935 ha diện tích lúa hè thu; 2.078 ha đậu, 587 ha ngô và 551 ha rau màu các loại.

 

Mực nước các sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống, các địa phương, đơn vị đang tích cực điều tiết các cống tiêu thoát lũ, để giảm diện tích lúa, hoa màu bị ngập.

 

(Zing)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật