đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Khởi tố 6 cán bộ trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Đăng ngày 31/01/2024

Cơ quan chức năng đã khởi tố 6 cựu cán bộ, công an, thanh tra xây dựng với cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người chết.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 6 cựu cán bộ, công an, thanh tra xây dựng với cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người chết.


Tối 31/1, trao đổi với VietNamNet, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đã khởi tố 6 người với cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Trong số 6 người bị khởi tố có thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, trong số 6 người bị khởi tố, cơ quan công an bắt tạm giam 3 người.

 

static imagesvnncdnnet files publish 2023 9 13 chay 0911 1727.jpeg
Lực lượng chức năng đưa người gặp nạn ra ngoài trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.


Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13/9, chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bốc cháy dữ dội. Tối 13/9, Công an cho hay vụ cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

 

Sau một tuần, nguyên nhân gây cháy được công bố do "chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ắc quy" nằm ở phần đầu của xe máy tay ga để ở tầng một. Lửa từ đây lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện...

 

Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3/2015, công trình xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng một 167m2, mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2 m. Thực tế, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, diện tích xây dựng 230m2, chia thành 45 căn hộ để bán.

 

Cùng ngày 13/9, chủ chung cư mini Nghiêm Quang Minh bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Công an Hà Nội đã đăng ký vụ án này vào diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

 

Sau vụ cháy, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ba cơ sở Đảng thuộc quận Thanh Xuân (Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025) để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật