đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

"Bé cái nhầm" về vô sinh

Đăng ngày 03/01/2015

Vô sinh không liên quan gì đến cân nặng, “yêu” nhiều sẽ hạn chế vô sinh... Nhiều bạn trẻ vẫn còn hiểu rất “lơ tơ mơ” về vấn đề vô sinh nên chủ quan, không chú ý chăm sóc ...
Vô sinh không liên quan gì đến cân nặng, “yêu” nhiều sẽ hạn chế vô sinh... Nhiều bạn trẻ vẫn còn hiểu rất “lơ tơ mơ” về vấn đề vô sinh nên chủ quan, không chú ý chăm sóc sức khỏe sinh sản để phòng ngừa từ sớm.
 
Để có thể yên tâm về khả năng làm bố mẹ trong tương lai, các bạn trẻ nên chú ý chăm sóc cơ thể thật tốt từ bây giờ.
Nguyên nhân khiến các chàng, nàng lơ là với vấn đề vô sinh là vì các bạn nghĩ mình còn trẻ, chưa có gia đình nên không cần phải “lăn tăn”. Thế nhưng, cùng với nguy cơ mắc bệnh phụ khoa/nam khoa, thói quen ăn uống, sinh hoạt không phù hợp, vô sinh đang ngày càng phổ biến trong những người trẻ tuổi. Dưới đây là 7 hiểu lầm thường gặp của bạn trẻ về vấn đề vô sinh, dẫn đến các bạn chủ quan không phòng tránh bệnh:
 
1. Bạn gái dễ MẮC BỆNH hơn
Bạn nghĩ: Cấu tạo “vùng kín” của bạn gái phức tạp hơn nên dễ mắc phải các bệnh phụ khoa có liên quan đến vô sinh hơn. 
Sự thật là: Trong số các ca bị vô sinh, nguyên nhân xuất phát từ phái đẹp và nam giới gần như tương đương nhau, mỗi bên chiếm khoảng 40%, 20% còn lại là do từ cả hai giới. Các chàng không nên ỷ y, đổ thừa nguyên nhân do phái đẹp và càng không nên chủ quan, lơ là với sức khỏe sinh sản của chính mình.
 
2. “Cò hương” hay “hột mít” đều không sao
Bạn nghĩ: Có bị vô sinh hay không là do cấu tạo, chức năng của các cơ quan sinh sản, không liên quan gì đến cân nặng. 
Sự thật là: Bạn gái ốm hay mập quá đều có nguy cơ bị vô sinh cao hơn những bạn có cân nặng bình thường. Cụ thể, nếu quá mập, các mô mỡ sẽ làm rối loạn chức năng buồng trứng, ảnh hưởng đến sự rụng trứng, phóng noãn, chất lượng trứng kém… Cạnh đó, béo phì còn dễ dẫn đến hội chứng buồng trứng đa nang, kháng insulin của cơ thể, nếu có thai cũng làm tăng nguy cơ sẩy thai.
Bạn gái quá gầy sẽ dễ gặp phải tình trạng rối loạn chức năng rụng trứng, chu kỳ kinh nguyệt không đều. Khả năng thụ thai tự nhiên sẽ giảm ở người gầy do các hormone sinh sản oestrogen bị giảm trong khi “yêu”…
3.“Nguyệt san” và “xuất quân” bình thường thì… không có vấn đề
Bạn nghĩ: Nếu bạn gái có kinh nguyệt hàng tháng bình thường và bạn nam mỗi khi thủ dâm thấy “xuất quân” ngon lành thì sẽ không bị vô sinh.
Sự thật là: Dù có kinh nguyệt bình thường nhưng nếu bạn gái bị trục trặc về ống dẫn trứng, tử cung có vấn đề khiến phôi thai khó làm tổ… thì cũng có thể bị vô sinh. Với các bạn nam, xuất tinh bình thường nhưng nếu trong tinh dịch không có tinh trùng, hoặc có nhưng ít, chất lượng kém… thì vô sinh cũng sẽ “ghé thăm”.
 
4. “Yêu” nhiều sẽ hạn chế vô sinh
Bạn nghĩ: Quan hệ tình dục thường xuyên, tinh trùng sản xuất ra nhiều nên sẽ giảm được nguy cơ vô sinh.
Sự thật là: Nếu bạn gái bị rối loạn chức năng rụng trứng hoặc nam giới vô tinh thì dù quan hệ nhiều lần cũng rất khó có thai. Chưa kể, nguyên nhân gây vô sinh còn do các vấn đề khác về nội tiết, tử cung, cổ tử cung, bệnh lý… (nữ) hoặc dãn tĩnh mạch thừng tinh, teo tinh hoàn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, tinh trùng yếu… ở nam giới. Quan hệ tình dục nhiều còn dễ gây mệt mỏi, giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.
5. Từng sinh nở thì chắc chắn không bị vô sinh
Bạn nghĩ: Vô sinh chỉ xảy ra ở những bạn gái ngay từ đầu không thể có con, ngược lại, nếu đã sinh con rồi thì sau đó không thể bị vô sinh.
Sự thật là: Vô sinh bao gồm 2 dạng là vô sinh nguyên phát (chưa có thai lần nào) và vô sinh thứ phát (đã có ít nhất 1 lần mang thai, sẩy thai hoặc phá thai và quá thời hạn một năm sau đó muốn có thai mà vẫn không được). Vô sinh thứ phát xảy ra ở cả nam và nữ, cần đến bệnh viện để được chẩn đoán đúng bệnh.
6. “Một mình” nhiều cũng chẳng sao
Bạn nghĩ: Khi thủ dâm, cơ thể được sảng khoái, tinh trùng sản xuất liên tục nên không làm tăng nguy cơ vô sinh.
Sự thật là: Thủ dâm là hành vi hoàn toàn bình thường ở nam giới trưởng thành, tuy nhiên, nếu các chàng thường xuyên thủ dâm thái quá với tần suất cao và kéo dài thì có thể gây xuất tinh khó hoặc không xuất tinh được. Hai tình trạng này cũng góp phần gây ra chứng vô sinh ở nam giới.
 
7. Chỉ gặp ở người ngoài 30 tuổi
Bạn nghĩ: Càng lớn tuổi thì nguy cơ bị vô sinh càng cao. Những người sức khỏe dồi dào, tràn đầy sinh lực, dưới 30 tuổi thì rất khó bị vô sinh vì sức khỏe sinh sản cũng tốt theo.
Sự thật là: Vô sinh vẫn có thể xảy ra ở những bạn nam và bạn gái trẻ tuổi, vì các bạn cũng có thể gặp phải những nguyên nhân liên quan như không rụng trứng, tắc vòi trứng, tổn thương dính ở tử cung, buồng trứng… (nữ), không có tinh trùng, tinh trùng yếu, rối loạn xuất tinh… (nam). Một vài thống kê tại các bệnh viện cũng cho thấy, tình trạng vô sinh đang có xu hướng trẻ hóa.
 
8. Không mang tính di truyền
Bạn nghĩ: Khả năng sinh sản là “vốn liếng tự có” của mỗi người, không liên quan gì đến vấn đề di truyền. 
Sự thật là: Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chức năng sinh sản ở cả bạn nam lẫn bạn nữ. Nó tác động lên tất cả các giai đoạn của hệ thống sinh sản như: hình thành giới tính, sinh giao tử (tinh trùng và trứng), giai đoạn đầu phát triển của phôi... Các bất thường di truyền bao gồm: bất thường về số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến các gen liên quan đến chức năng sinh sản, bất thường đơn gen. Theo đó, tỷ lệ bạn gái bị vô sinh do di truyền thường thấp hơn so với các bạn nam.
HẢI AN (tổng hợp)
 
Cách đề phòng vô sinh sớm:
Để vô sinh không “ghé thăm”, các bạn trẻ cần lưu ý một số điểm dưới đây: 
l Hạn chế sử dụng các chất kích thích, rượu bia, thuốc lá… vì chúng có ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất tinh trùng, rụng trứng, có thể gây ra những bệnh gián tiếp liên quan đến khả năng sinh sản...
l Vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày để ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm, nhiễm trùng ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản
l Khám phụ khoa, nam khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/lần. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vùng kín, cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân.
l Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, duy trì cân nặng ổn định để không quá gầy hay béo phì. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.
l Nên thực hiện tình dục an toàn (nếu có), dùng bao cao su để tránh có thai ngoài ý muốn dẫn đến nạo phá thai hay mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
l Với bạn nam, không nên thủ dâm quá nhiều, hãy thường xuyên vận động, giải trí lành mạnh.





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật