đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Những điểm phượt một ngày gần Sài Gòn cho giới trẻ

Đăng ngày 23/12/2015

Chưa phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, cung đường đẹp là lý do các đảo Cần Giờ, An Thạnh, Bò Cạp Vàng... trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ Sài Thành.
Chưa phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, cung đường đẹp là lý do các đảo Cần Giờ, An Thạnh, Bò Cạp Vàng... trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ Sài Thành.
 
 

Cần Giờ
: Cách trung tâm TP HCM 50 km, cung đường đẹp, có biển, hải sản giá rẻ, rừng đước... Cần Giờ là điểm hẹn cuối tuần yêu thích của nhiều nhóm bạn trẻ. Ảnh: Võ Minh Thanh.

 

Để đến đây, bạn có thể chạy xe máy theo đường phà Bình Khánh hoặc đón xe bus số 20 đi Nhà Bè, xuống tại phà Bình Khánh. Qua phà, đón xe bus số 90, điểm cuối là bãi biển 30/4 Cần Giờ. Ảnh: Thu Hồng.
 

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm TP HCM khoảng 70 km và là một xã đảo thuộc huyện Cần Giờ. Để ra đảo, bạn cần mua vé tàu ở thị trấn Cần Thạnh. Giá vé 10.000 đồng một người, thời gian di chuyển 45 phút. Ảnh: Nguyễn Thanh Ninh.
 

Xã đảo An Thạnh không lớn, điểm tham quan ít, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, hải sản cũng không nhiều như thị trấn Cần Thạnh song hoang sơ, thanh bình và rất hiếu khách. Ảnh: Faceobook xã Thạnh An.

 
Đảo Dừa Lửa (Đồng Nai) thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Để đến đảo, từ TP HCM bạn đi xe máy hay bắt xe buýt số 43 từ Văn Thánh tới phà Cát Lái, qua phà bắt thêm một tuyến xe bus nữa. Đảo ở giữa sông nên dù chọn cách nào, bạn cũng phải đến bến xuồng, lên thuyền mới ra được. Ảnh: KDL cung cấp.

 
Bò Cạp Vàng là khu du lịch sinh thái thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP HCM khoảng 35 km. Điểm nhấn của KDL là không khí trong lành, thiên nhiên thơ mộng. Ảnh: KDL cung cấp.


Những hoạt động bạn có thể tham gia ở đây là phao thăng bằng, đu dây tarzan, nhảy cầu, nhảy phao. chèo thuyền, đua xe địa hình... Ảnh: KDL cung cấp.


Đảo Chim Ó thuộc tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 80 km. Bạn có thể đến đó bằng xe máy, ôtô hay xe bus. Nếu đi xe bus, bạn bắt tuyến số 12 (Bến Thành - Giang Điền). Ảnh: Alex Nguyen.


 Đến ngã ba Trị An, xuống xe, bạn bắt tiếp xe số 19 về thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Xuống xe ở trạm cuối, đi bộ thêm khoảng 800m tới bến đò Đồng Trường mua vé, ra đảo. Ảnh: Alex Nguyen.


Làng nổi Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, Long An. Nếu từ TP HCM, bạn đi theo quốc lộ 1 tới Tân An, rẽ phải theo quốc lộ 62 tới huyện Mộc Hóa. Vé tham quan là 50.000 đồng một người. Đây là địa danh có đường bê tông xuyên rừng tràm dài nhất Việt Nam. Ảnh: Trucnguyen.


Núi Chứa Chan thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 110 km. Núi cao 800 m so với mực nước biển. Hành trình khám phá núi Chứa Chan chia ra làm hai giai đoạn: từ chân núi đến chùa Bửu Quang (có bậc thang); từ chùa Bửu Quang lên đỉnh (không có đường, rẽ cỏ đi). Ảnh: Thu Ân.


Long Hải
thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP HCM khoảng 100 km. Có hai hướng để bạn đến đây là từ trung tâm thành phố - ngã 3 Vũng Tàu - chạy tới Long Hải. Hướng thứ hai từ trung tâm thành phố - Phà Cát Lái - khu công nghiệp Nhơn Trạch - Long Hải. Biển Long Hải đẹp, hoang sơ. Món ngon nên thử tại bãi biển là cá đuối khô nướng chấm mắm me. Ảnh: Ke. 


Tây Ninh cách TP HCM khoảng 100 km. Các điểm tham quan bạn nên ghé tại đây là tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen. Đặc sản thưởng thức hay mua về là bánh canh/bánh tráng Trảng Bàng thịt luộc cuốn bánh tráng, muối tôm... Ảnh: Shimary.
 

Huỳnh Hằng





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật