đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Sao Việt dạy con tự lập

Đăng ngày 06/12/2013

Điều gì đã khiến các “bà mẹ ngôi sao” này nghiêm khắc với con cái đến thế, trái hẳn với hình dung của nhiều người ...

Điều gì đã khiến các “bà mẹ ngôi sao” này nghiêm khắc với con cái đến thế, trái hẳn với hình dung của nhiều người về các ngôi sao có tiền, nuông chiều con cái… Họ đã chia sẻ với TGGĐ câu chuyện dạy con thú vị mà cũng không kém phần cảm động của mình.

 

Diễn viên Hạnh Thúy: Cho con trưởng thành từ lao động

dien vien Hanh Thuy

“Chiêu” của mẹ Hạnh Thúy:

Nhân dịp cô bạn thân mở quán ăn vào đầu tháng 6-2013, diễn viên Hạnh Thúy đã đề nghị chủ quán cho “cục cưng” của mình, bé Xí Muội, 13 tuổi, được tới làm một “chân phục vụ”. Sau 2h làm việc, bưng bê, lau dọn mỗi ngày..., bé sẽ được cô chủ trả 40.000 đồng, xem như thù lao. 

Áp dụng “chiến lược thép” như vậy, nhưng chính Hạnh Thúy cũng không khỏi xót con: “Có hôm nghe bé kể mà muốn rớt nước mắt: Hôm qua con làm tới 3 tiếng, con mệt và nhớ mẹ lắm mà không có than với ai hết, con vô toilet nói một mình cho đỡ buồn rồi ra làm tiếp”. Thương con mà không dám khóc, chị chỉ nhẹ nhàng động viên “cô phục vụ bé nhỏ” của mình: “Ừ. Khóc trước người khác chỉ làm mình nhỏ bé đi chứ chẳng làm người ta thương mình hơn đâu. Cố lên con”. Bà mẹ Hạnh Thúy hy vọng, khi biết “cực chút chút”, con sẽ mạnh mẽ hơn và biết được giá trị của lao động. 

Quan điểm của Hạnh Thúy: 

 

Cha mẹ đừng bao giờ cũng “ủ kín” con mình, điều đó vô tình khiến con bạn lười hoạt động và trẻ sẽ nhút nhát trong giao tiếp. Việc nào con có thể tự làm được thì hãy hướng dẫn con làm và bạn là người giám sát. Hãy chấp nhận những vụng về, sai sót của con để bé có thể tích luỹ kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng của mình. 

 

MC Thanh Thảo: Không để con ỷ lại

thanh thao

“Chiêu” của mẹ Thanh Thảo:

MC Thanh Thảo kể, trong một lần hai mẹ con đi siêu thị, bé Dâu (3 tuổi) nằng nặc đòi mua hộp bánh mà bé thích. Không muốn để con ỷ lại vào việc dễ dàng vòi quà bánh, chị từ tốn nói: “Tháng này mẹ chưa lãnh lương, mẹ hết tiền rồi, để lần sau nha con”. Nhưng khi nhìn thấy xe đẩy đầy thức ăn chị vừa mua, bé liền hỏi: “Trong ví mẹ còn tiền nhiều hông, sao mẹ hết tiền mà mua nhiều đồ quá vậy?”. Hơi bất ngờ trước sự… đáo để của con, chị vẫn “lì”: “Mẹ chỉ còn đủ tiền mua thức ăn cho cả nhà thôi, hết tiền mua bánh cho bé rồi, đợi khi nào có tiền nhiều mới mua bánh”. 

Kể cả với những việc nhỏ, Thanh Thảo cũng sẽ để cho con tự lập. “Dây giày của con bị tuột, bé có thể tự buộc lại, cha mẹ không nên tranh công việc đó. Rồi lau mặt, dọn phòng, rửa đồ chơi... hãy để trẻ học cách tự làm từ những việc nhỏ, tôi hướng dẫn bé làm chứ không thích làm thay”, Thanh Thảo chia sẻ. 

Quan điểm của Thanh Thảo:

 

Thương nhưng không cưng chiều con. Nuông chiều con là vô tình tước mất của trẻ cơ hội tự lập. Chúng ta tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ và hành động của trẻ, nhưng không để trẻ ỷ lại, cảm thấy mọi nhu cầu đều phải được thỏa mãn dễ dàng hay mọi việc đều có người khác giúp. Dĩ nhiên, khi bé làm được gì đó, đừng ngần ngại khen ngợi, giúp con tự tin hơn.

Lộc Sâm






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật