đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bắt được rùa biển hơn 50kg có gắn thiết bị định vị của Trung Quốc

Đăng ngày 17/01/2015

Những ngày qua, một ngư dân Thừa Thiên - Huế trong lúc thả lưới kéo cá đã bắt được một con rùa biển nặng hơn 50kg, trên mai có gắn thiết bị định vị và thẻ gắn mã của đảo Hải Nam
Ngày 17/12, một ngư dân Thừa Thiên - Huế trong lúc thả lưới kéo cá đã bắt được một con rùa biển nặng hơn 50kg, trên mai có gắn thiết bị định vị và thẻ gắn mã của đảo Hải Nam
 
Sáng 17/12, trong lúc đi bủa lưới, một ngư dân ở thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm.
 
Rùa biển mắc vào lưới ngư dân Hồ Đức Lâm (ở thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc) khi anh này đang bủa lưới đánh cá ở vùng biển cách cảng Chân Mây chưa đầy 50 m. Ngay sau đó, anh Lâm đã thông báo cho chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Cửa khẩu Chân Mây.
 
Rùa biển quý hiếm nặng hơn 50 kg có gắn đinh vị của Trung Quốc mắc vào lưới cá ngư dân.

Cá thể rùa biển này dài khoảng 90 cm, nặng hơn 50 kg. Đặc biệt, phía trên mai và dưới chân có gắn thiết bị định vị và thẻ gắn mã (ký hiệu CN 0662 và các ký tự Hainan normal UNI +86 13637592937).
 
Nhận được tin báo, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên - Huế đã có mặt để kiểm tra và tiến hành thả rùa về biển.
 
Qua đo đạc và kiểm tra, con rùa biển được xác định là loài vích, tên khoa học Chelonia mydas thuộc họ Vích Cheloniidae - loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam - nên cấm đánh bắt dưới mọi bất cứ hình thức nào.
 
Các thiết bị trên cá thể rùa này bước đầu được xác định là mã vùng của một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở đảo Hải Nam (Trung Quốc).
 
Do gió to, sóng lớn nên công tác trả rùa về biển vẫn chưa tiến hành được. Hiện, con rùa biển vẫn đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây trông giữ.
(NĐT)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật