đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Công bố ảnh nghệ thuật 2014 VnExpress

Đăng ngày 27/11/2014

Cuộc thi do Báo VnExpress phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện, nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, mô tả đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam.
(TGGĐ) - Được phát động từ 28/8, đến thời hạn nhận ảnh cuối cùng - 12h ngày 27/10, Cuộc thi đã thu hút khoảng 10.000 tác giả với hơn 30.000 tác phẩm ở cả hai thể loại Phong cảnh (Landscape) và Khoảnh khắc Cuộc sống (Spontaneous Moments). Hơn 1.100 bức ảnh vượt qua vòng sơ loại, cuối cùng có 60 tác phẩm vào vòng chung kết 

Cuộc thi ảnh nghệ thuật thường niên của VnExpress bắt nguồn từ mong muốn phát hiện, tôn vinh các bức ảnh đẹp, các nhiếp ảnh gia sáng tạo, trong bối cảnh nghệ thuật nhiếp ảnh đã trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với mỗi cá nhân. Cùng lúc đó, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng có các chương trình quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thông qua các triển lãm ảnh - hình thức được Bộ đánh giá là phù hợp và hiệu quả.
 
Chính vì vậy, ý tưởng về Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014, do VnExpress phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, được hình thành. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, mô tả đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam.
 

Tại lễ trao giải diễn ra chiều 26/11 ở Trung tâm Hội nghị White Palace, TP HCM, Ban tổ chức công bố các giải thưởng chính thức của cuộc thi, bao gồm hai giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và tám giải khuyến khích (chia đều cho hai thể loại) với tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng. 
 
Ngoài các giải thưởng chính do Ban giám khảo lựa chọn, Ban tổ chức Cuộc thi Ảnh VnExpress 2014 quyết định trao giải Ảnh Đặc biệt (Khoảnh khắc xúc động) cho tác phẩm “Đằng sau nụ cười” của tác giả Trần Trọng Lượm (Phan Rang, Bình Thuận). Bức ảnh ghi lại nụ cười e dè, hồn nhiên của cậu bé bị dị tật hàm ếch Tà Yên Nghiệp. Tác phẩm, sau khi đăng tải trên trang web của cuộc thi, đã thu hút sự chú ý và gây xúc động cho người xem. Rất nhiều tổ chức, cá nhân đã liên hệ với Ban tổ chức và tác giả để đề nghị tài trợ phẫu thuật, trả lại nụ cười cho cậu bé trong ảnh.
 
 
Ông Thang Đức Thắng - Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ: “Hơn 30.000 bức ảnh được gửi về Ban tổ chức và cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của khoảng 16 triệu độc giả VnExpress trong những tháng qua. Độc giả yêu thích, dành những đánh giá trân trọng cho những bức ảnh đẹp về con người, quê hương đất nước cũng như những khoảnh khắc về cuộc sống xung quanh… Hai tiêu chí chính để chấm giải các bức ảnh là: 50% liên quan đến các yếu tố nhiếp ảnh; 50% còn lại thuộc về tính sáng tạo, tìm tòi đề tài. Tôi cho rằng, cuộc thi giúp cho nhiều bức ảnh đến được với hàng triệu công chúng. Đó là điều quan trọng”.
 
Các tác phẩm đoạt giải:
 
Thể loại Phong cảnh 

Giải nhất: Thắng cảnh Gành đá đĩa - Huỳnh Lê Viễn Duy - Phú Yên

 Giải nhì: Làng gốm Vĩnh Long - Phạm Trí Nhân - Vĩnh Long
 
Giải ba: Nghỉ ngơi - Phạm Văn Tỵ - TP HCM
 
Thể loại Khoảnh khắc Cuộc sống

Giải nhất: Nguyện cầu - Tô Công Vinh - Ninh Thuận

 
 Giải nhì: Thăm vó - Nguyễn Văn Dừa - Bến Tre


Giải ba: Nắng - Trịnh Việt Hùng - Thái Nguyên

 
T.H





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật