đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng

Đăng ngày 08/05/2021

du kháchDu khách, công ty lữ hành không được tổ chức cắm trại dã ngoại tại các khu vực công cộng ở Lâm Đồng khi không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của bãi cắm trại

Du khách, công ty lữ hành không được tổ chức cắm trại dã ngoại tại các khu vực công cộng ở Lâm Đồng khi không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của bãi cắm trại


Cắm trại dã ngoại ở đồi cỏ, rừng thông đang được du khách ưa chuộng khi đến Lâm Đồng /// Ảnh: G.BCắm trại dã ngoại ở đồi cỏ, rừng thông đang được du khách ưa chuộng khi đến Lâm Đồng
ẢNH: G.B


Ngày 6.5, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết Sở vừa có văn bản gửi UBND các huyện và TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc đề nghị phối hợp tăng cường quản lý hoạt động du lịch dã ngoại trên địa bàn.


Cũng theo ông Vân, hiện nay, bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống của tỉnh như du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng… thì loại hình du lịch cắm trại dã ngoại đang được du khách, đặc biệt là giới trẻ ưu chuộng khi đến Lâm Đồng.


“Ngoài những khu vực cắm trại do các khu, điểm du lịch đang quản lý và khai thác kinh doanh thì tại các địa điểm công cộng như các bãi đất trống ven hồ, đồi cỏ, rừng thông thường được các nhóm du khách, công ty lữ hành lựa chọn, dựng lều bạt để cắm trại dã ngoại

(thậm chí cắm trại qua đêm), làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý khách lưu trú ở địa phương”, ông Vân cho hay.


Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng - ảnh 1
Một nơi tuyệt đẹp để cắm trại dã ngoại ở Lâm Đồng

 

Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng - ảnh 2
Nếu du khách cắm trại dã ngoại tự phát sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

 

Trước tình hình đó, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát không cho phép các công ty lữ hành, khách du lịch tổ chức các hoạt động cắm trại dã ngoại tại các khu vực công cộng khi không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của bãi cắm trại theo quy định tại điều 28, nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng - ảnh 3
Du khách, công ty lữ hành không được tự ý cắm trại dã ngoại ở khu vực công cộng tại Lâm Đồng khi chưa được phép

 


Trong khi đó, đối với các tổ chức, cá nhân, nếu muốn kinh doanh loại hình du lịch cắm trại dã ngoại này, đề nghị các địa phương hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ để kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với bãi cắm trại theo quy định.


Cụ thể, phải có đăng ký kinh doanh; đáp ứng về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách đối với bãi cắm trại: có khu vực đón tiếp khách, khu vực dựng lều trại, phòng tắm, vệ sinh chung, có tủ thuốc cấp cứu ban đầu, nhân viên bảo vệ trực. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.


Du khách không được cắm trại dã ngoại 'chui' trong rừng ở Lâm Đồng - ảnh 4
Rừng thông là nơi du khách thường chọn để cắm trại dã ngoại

 

Ngoài ra, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp tự ý tổ chức hoạt động cắm trại dã ngoại tại những khu vực công cộng (không thuộc quản lý của các khu, điểm du lịch) theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 20, nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật