đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Gia Bảo mất con vì mãi chơi Pokemon Go

Đăng ngày 02/12/2016

Tiểu phẩm của Gia Bảo mang tên “Nhiệm vụ bất khả thi” nói về anh chàng Gia Bảo vì mãi ham chơi Pokemon khiến cho con gái của mình bị cướp biển Caribe bắt cóc, vợ bỏ đi.
(TGGĐ) - Tiểu phẩm của Gia Bảo mang tên “Nhiệm vụ bất khả thi” nói về anh chàng Gia Bảo vì mãi ham chơi Pokemon khiến cho con gái của mình bị cướp biển Caribe bắt cóc, vợ bỏ đi.

Cùng lúc đó, có tin đồn gã cướp biển Caribe khi sang Việt Nam đã mang theo số tiền lên đến 92 tỉ đồng (tương ứng với số tiền thưởng mà khách hàng trúng số Vietlott đầu tiên tại VN). Gia Bảo vì lười lao động, muốn làm giàu nhanh nên đã lên đường săn tìm kho báu. Để có được kho báu trị giá 92 tỉ này, anh phải hoàn thành các thử thách mà tên cướp biển đưa ra đó là: hóa thân thành một diễn viên múa ba lê, một nghệ sĩ đường phố và một ảo thuật gia.
 



 
Cả 3 thử thách đều là những hình tượng mà Gia Bảo chưa từng diễn trước đó nhưng đã được đưa anh đưa vào tiểu phẩm để phù hợp với chủ đề của đêm thi tuần này là “Tui chưa từng”. Tự mình làm khó chính mình cũng là ưu điểm của Gia Bảo. Người xem thấy được sự cố gắng và quyết tâm nếu không muốn nói là sự lắm chiêu của anh khi biến hóa liên tục, khi thì mặc váy múa ba lê, khi thì nhảy hip hop sôi động và lúc thì làm ảo thuật như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
 

 
Ở màn ảo thuật, Gia Bảo mang đến tiết mục cưa người rùng rợn trên sân khấu, khiến người xem vừa thót tim vừa tò mò cách anh luyện tập để thực hiện được màn ảo thuật khá đỉnh này. Sau khi hoàn thành 3 thử thách, gã cướp biển tiếp tục đưa ra thử thách tiếp theo đó là Gia Bảo phải chọn 2 trong 3 món quà, trong đó có 1 món quà là quả bom với sức công phá cực lớn, có thể tàn sát cả thành phố. Và may mắn thay, ở lần chọn đầu tiên, Gia Bảo đã chọn được hộp quà chính là con gái của mình – báu vật lớn nhất đời anh. Đấy cũng chính là bé Grammy, vừa tròn 2 tuổi, con gái ruột của Gia Bảo và diễn viên Thanh Hiền.
 

 
Lần đầu lên sân khấu diễn với ba và ngồi trong chiếc hộp khoảng 2 phút (có vũ công ngồi cùng), cô bé có phần sợ sệt và phụng phịu. Khi Grammy xuất hiện, diễn xuất của Gia Bảo trở nên xuất thần hơn. Vợ Gia Bảo - diễn viên Thanh Hiền ngồi xem ở dưới cũng xúc động với hình ảnh 2 bố con trên sân khấu. 
 

 
Khi đã tìm lại được con gái của mình, Gia Bảo chợt nhận ra rằng mọi của cải, vật chất bây giờ đều trở nên vô nghĩa với anh. Anh hối hận vì  thời gian qua đã ham chơi mà bỏ bê con cái, gia đình. Bây giờ, anh chỉ muốn bế con về nhà và làm lại cuộc đời, song gã cướp biển lại bắt buộc anh phải chọn 1 trong 2 món quà còn lại. Và một lần nữa, may mắn mỉm cười với Gia Bảo khi phần thưởng dành cho anh lần này là cô vợ mới. Thật hư của câu chuyện cũng được sáng tỏ. Chính gã cướp biển Caribe đã bắt giữ bé Grammy và bày ra các thử thách để dạy cho Gia Bảo một bài học về giá trị lớn nhất của mọi người đó chính là gia đình và con cái. Vào vai cướp biển Caribe chính là cu Tin – cậu bé 5 tuổi đang gây sốt gần đây.
 

 
Vai của cu Tin là tên cướp biển đã 50 tuổi nhưng do lúc nhỏ bị bọn bắt cóc cho uống thuốc nên từ đó cậu nhóc không thể cao lớn bình thường. Hỗ trợ cho Gia Bảo trong tiết mục còn có Minh Dự - diễn viên được dân mạng phong danh hiệu “thánh” chửi. Minh Dự khá duyên dáng khi vào vai chú hề lí lắc và cô hề - cô vợ mới của Gia Bảo. Đặc biệt, ở phần đầu của tiểu phẩm, Minh Dự đã “troll” (trêu chọc) giám khảo Hoài Linh. Anh hỏi Hoài Linh: “Anh Linh nghe hôn, kể luôn 1 lượt”. Và khi Hoài Linh bật cười khi anh kể chuyện, anh lại bất ngờ hỏi: “Có gì đâu mà cười”. Không những trêu giám khảo Hoài Linh, Minh Dự còn trêu luôn cả 6 nghệ sĩ đồng hành với thí sinh (Khả Như, Phi Long, Khắc Duy, Vũ Trần, Ngọc Tưởng và Thanh Hiền) là “hóng chuyện dễ sợ”. Không riêng gì Minh Dự, chính Gia Bảo cũng trêu đạo diễn Phi Long khi đưa cho anh một cây gậy nhỏ.
 

 
Khi Phi Long cầm lấy thì chiếc gậy bị cong oặt lại và lúc này Gia Bảo mới giải thích đây là “gậy thần kì”, có thể giúp người ta xác định giới tính của người cầm. Khi nghe Gia Bảo giải thích, tất cả đều phì cười, riêng Phi Long thì vừa cười vừa..tức vì bị Gia Bảo chơi khăm. Khi Gia Bảo hỏi còn ai muốn thử cầm chiếc gậy này thì có người “xúi” anh đưa cho giám khảo Hoài Linh, tuy nhiên Gia Bảo…không dám. 
 
Nhận xét về tiết mục của Gia Bảo, giám khảo Hoài Linh cho rằng tiểu phẩm hay, dễ thương và Gia Bảo đã làm rất tốt các thử thách mà anh chưa từng làm trước đó. Anh cũng nói ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ cho con đi du học từ lúc 7-8 tuổi, đến khi 17-18 tuổi, con về thì không nhìn cha mẹ, lúc đó cha mẹ lại buồn và khóc. Anh cũng dành lời khen cho các diễn viên hỗ trợ Gia Bảo, đặc biệt là bé Grammy.

Phượng Hoàng





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật