đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

"Vật bất ly thân" được Tổng thống Trump đem theo vào bệnh viện là gì?

Đăng ngày 05/10/2020

Chiếc "vali hạt nhân" được xem là một "vật bất ly thân" của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã được ông đem theo vào bệnh viện điều trị COVID-19.

Theo Daily Mail đưa tin, ngày 2/10, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trực thăng tới Bệnh viện Quân đội Walter Reed tại bang Maryland điều trị bệnh, ông đã đem theo "vật bất ly thân" là chiếc "vali hạt nhân" của mình. 

 

Những hình ảnh ghi lại được cho thấy, một trợ lý đã xách theo chiếc vali màu đen cùng ông Trump lên chiếc trực thăng trước khi tới bệnh viện.

 

amp;#34;Vật bất ly thânamp;#34; được Tổng thống Trump đem theo vào bệnh viện là gì? - 1
 

 

amp;#34;Vật bất ly thânamp;#34; được Tổng thống Trump đem theo vào bệnh viện là gì? - 3

Chiếc vali hạt nhân theo Tổng thống Trump vào bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters

 

Được biết, vali hạt nhân (hay còn gọi là quả bóng hạt nhân) là một vali bằng titan siêu bền, nặng 18kg, kích thước 45x35x25cm với khóa bằng mật mã. Chiếc vali này do một trong số 5 trợ lý quân sự của Tổng thống Mỹ. Đây là chiếc vali quyền lực, có khả năng điều khiển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. 

 

Chiếc vali hạt nhân đã trở thành "vật bất ly thân" đối với các Tổng thống Mỹ kể từ thời Tổng thống John Kennedy năm 1962, sau khủng hoảng tên lửa Cuba. Có tổng cộng 3 chiếc vali hạt nhân dành cho tổng thống, phó tổng thống và 1 chiếc đặt trong Nhà Trắng. 

 

(Đời sống & Pháp luật)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật