đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thanh niên khóc lóc gọi tên người yêu, đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử

Đăng ngày 12/11/2020

Buồn chán chuyện tình cảm, nam thanh niên đứng trên lan can cầu Chương Dương khóc, định nhảy xuống sông tự tử. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành động dại dột của người này.

Buồn chán chuyện tình cảm, nam thanh niên đứng trên lan can cầu Chương Dương khóc, định nhảy xuống sông tự tử. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành động dại dột của người này.


Thanh niên khóc lóc gọi tên người yêu, đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử - 1
Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử được lực lượng chức năng đưa về trụ sở (Ảnh: CTV).

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều 12/11, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Công an TP Hà Nội) xác nhận, các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vừa phối hợp với lực lượng bảo vệ cầu Chương Dương ngăn chặn thành công một nam thanh niên có ý định tự tử.

 

Theo đó, vào khoảng 11h50 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại nhịp số 7 cầu Chương Dương, hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên có một thanh niên bỏ xe máy trên cầu rồi đứng trên lan can khóc lóc, có ý định nhảy xuống sông Hồng.

 

Tiếp nhận thông tin, Thượng uý Nguyễn Quang Vinh và Thượng úy Phan Đức Hùng đã lập tức chạy bộ đến tiếp cận hiện trường, phối hợp với tổ bảo vệ cầu phân luồng khu vực và tiếp cận khuyên can nam thanh niên.

 

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chịu nghe lời khuyên nhủ, miệng liên tục gọi tên 1 người con gái và đòi nhảy xuống sông Hồng.

 

Nhân lúc người này mất tập trung, Thượng úy Hùng đã tiếp cận thành công, đưa nam thanh niên vào khu vực an toàn rồi bàn giao cho Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên).

 

Bước đầu, danh tính nam thanh niên được xác định là L.P.H. (SN 1995, quê ở tỉnh Thanh Hoá). Nguyên nhân khiến H. tìm cách nhảy cầu do bản thân vừa chia tay người yêu.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật