đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Sự thật vụ bé gái 2 tuổi ở TP.HCM mất tích

Đăng ngày 23/10/2022

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi mất tích, bị người đàn ông cõng đi, lực lượng chức năng xác định “người lạ” trong vụ việc là cha cháu bé.

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi mất tích, bị người đàn ông cõng đi, lực lượng chức năng xác định “người lạ” trong vụ việc là cha cháu bé.


Ngày 23/10, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đơn vị đã làm rõ nội dung vụ bé gái 2 tuổi mất tích lúc rạng sáng và hình ảnh người đàn ông cõng cháu bé trên lưng.

 

Trước đó, Công an phường Phước Long B nhận đơn trình báo của bà T. về việc con gái 2 tuổi bị mất tích lúc rạng sáng.

 

Theo đó, bà T. ôm theo 2 con nhỏ, ngủ trên cây cầu ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Rạng sáng 22/10, người mẹ phát hiện con gái 2 tuổi mất tích, nên trình báo công an địa phương.

 

be gai mat tich anh 1
Hình ảnh bé gái được người cha cõng đi. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.


Nhận tin báo, Công an phường Phước Long B phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra. Nghi ngờ bé gái có thể rớt xuống sông, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ lặn tìm nhiều giờ nhưng không có kết quả.

 

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định bé gái được người đàn ông cõng trên lưng rời đi. Một số trang mạng sau đó đăng tải hình ảnh trên khiến một số người lầm tưởng bé gái “bị bắt cóc”.

 

Tuy nhiên, qua truy tìm, cảnh sát xác định người đàn ông nêu trên là ông N.T.K. (30 tuổi, cha ruột bé gái).

 

Bước đầu, K. khai khi đi ngang qua cầu, thấy con gái nằm ngủ nên thương xót con, cõng một bé về nhà. Sau khi làm rõ nội dung, Công an phường Phước Long B đã bàn giao bé gái cho vợ chồng K. đưa về nhà chăm sóc.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật