đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Quảng Nam phát hiện hai người chết trong tư thế treo cổ

Đăng ngày 18/06/2021

Trong một buổi sáng, người dân tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phát hiện 2 người chết trong tư thế treo cổ.

Trong một buổi sáng, người dân tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phát hiện 2 người chết trong tư thế treo cổ.

 

Quảng Nam: Phát hiện hai người chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.
Hiện trường ảnh anh V.V.N chết trong tư thế treo cổ trên cây bạch đàn tại nghĩa trang Dạt Bằng. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

 

Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, ngày 18/6, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn huyện vừa phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút sáng 18/6, người dân đi xây mộ phát hiện tại nghĩa trang Dạt Bằng (thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) có một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây bạch đàn. Nạn nhân được xác định là anh V.V.N (sinh năm 1980; quê ở thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

 

Tiếp đó, theo báo Công an nhân dân, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, trong căn nhà bỏ hoang tại khu vực khe Cạn thuộc thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, người dân phát hiện thi thể nam giới mặc áo thun có cổ màu hồng đen, quần Jean lửng màu xanh tử vong trong tư thế treo cổ. Cạnh đó có 1 chiếc xe máy.

 

Cơ quan Công an xác định nạn nhân là anh Phan Thế A. (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc).

 

Hiện Công an huyện Đại Lộc đang tiếp tục xác minh, làm rõ 2 vụ tử vong trên.

 

(baodansinh)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật