đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Nữ nhân viên Ngân hàng lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Đăng ngày 08/05/2022

Dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

 

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Phạm Thị Phượng (SN 1988) trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, tạm giam đối với đối tượng này về tội danh nêu trên.

 

Nữ nhân viên Ngân hàng lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Bị can Phạm Thị Phương tại cơ quan Công an

 

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013 đến năm 2021, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Sơn Động và uy tín của bản thân, dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn Ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phượng đã vay tiền của nhiều công dân trên địa bàn huyện Sơn Động. Phượng sử dụng số tiền vay được để tiếp tục cho người khác vay với lãi suất cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch.

 

Vì vậy, nhiều người dân tin tưởng đã cho Phượng vay tiền. Tuy nhiên, người phụ nữ này lấy tiền vay được, cho người khác vay với lãi suất cao, hưởng tiền chênh lệch để trả nợ cho chính bản thân.

 

Sau khoảng thời gian xoay vòng, Phượng mất khả năng chi trả. Cơ quan chức năng xác định bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã chiếm đoạt 47 tỷ đồng của 43 người.

 

Pháp luật Việt Nam thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh táo, không tham gia các hoạt động cho vay lãi suất cao để tránh gây thiệt hại về tài sản.

 

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đồng thời đề nghị các Ngân hàng cần siết chặt hơn trong công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các nhân viên có dấu hiệu tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vay đáo hạn ngân hàng để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật