đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm trói chân tay xâm hại tình dục, siết cổ cô gái 17 tuổi tử vong

Đăng ngày 12/11/2020

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hà Văn Hoát đã khai nhận hành vi xâm hại tình dục, siết cổ cô gái 17 tuổi tử vong ở huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hà Văn Hoát đã khai nhận hành vi xâm hại tình dục, siết cổ cô gái 17 tuổi tử vong ở huyện Trạm Tấu, Yên Bái.


Ngày 12/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm xâm hại tình dục, sát hại cô gái 17 tuổi xảy ra trên địa bàn xã  Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu gây xôn xao dư luận.

 

Theo đó, nghi phạm sát hại chị Sùng Thị B. (sinh năm 2003, trú tại thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) là Hà Văn Hoát (sinh năm 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Hoát bị bắt sau 5 ngày gây án.

 

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm trói chân tay xâm hại tình dục, siết cổ cô gái 17 tuổi tử vong Ảnh 1
Chân dung nghi phạm Hà Văn Hoát. Ảnh: Báo Yên Bái

 

Tại cơ quan điều tra, Hoát khai nhận, khoảng 14 giờ ngày 6/11, đối tượng đi xe máy theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. 

 

Khi đi được khoảng 2 km, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường và tiếp tục đi bộ. Đi được khoảng 1 km, Hoát phát hiện chị Sùng Thị B. đi phía trước liền đuổi theo kéo tay chị B. xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m rồi đe dọa.

 

Tại đây, Hoát bắt chị B. phải cởi quần áo; sau đó trói 2 tay B. lại để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi quan hệ tình dục xong, thấy chị B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác của nữ nạn nhân siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. 

 

Ngày 7/11, người dân phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân cách nhà 2km. Đây là khu vực không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. 

 

Qua tìm hiểu, chị B. đã có chồng, nhưng hai bên gia đình chưa tổ chức đám cưới. Họ vẫn đi lại với nhau và đã về sống chung như vợ chồng.

 

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của địa phương. Vào hôm xảy ra án mạng, vợ chồng chị B. đi chợ. Sau đó, do chồng còn bận việc nên chị B. về trước. Trên đường chị B. đi về thì xảy ra sự việc thương tâm.


 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Hoát về tội "Hiếp dâm, giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật