đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

CSGT đón lõng, bắt 9 mô tô phân khối lớn phóng bạt mạng trên cao tốc

Đăng ngày 03/05/2021

Đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoàn mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao khiến nhiều chủ phương tiện khiếp vía. Lực lượng CSGT đã đón lõng, bắt giữ 9 xe mô tô.

Đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoàn mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao khiến nhiều chủ phương tiện khiếp vía. Lực lượng CSGT đã đón lõng, bắt giữ 9 xe mô tô.


Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế vi phạm /// Ảnh Minh Hải
Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế vi phạm

 


Chiều 3.5, thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4, thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT Bộ Công an), cho biết đơn vị này vừa lập biên bản đối với 9 người điều khiển xe mô tô trên đường cao tốc.

 

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 ngày 3.5, Đội 4 nhận được tin báo của quần chúng về đoàn xe phân khối lớn di chuyển vào tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng đi Thái Nguyên, với tốc độ cao, tiếng động cơ rất lớn khiến người tham gia giao thông sợ hãi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự giao thông trên tuyến.


CSGT đón lõng, bắt 9 mô tô phân khối lớn phóng bạt mạng trên cao tốc - ảnh 1
Những xe mô tô vi phạm đi vào đường cấm

 

Tiếp nhận tin báo, thiếu tá Thi đã chỉ đạo lực lượng triển khai đội hình đón lõng, không truy đuổi để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như người điều khiển xe phân khối lớn và các phương tiện khác.

 

Đến khoảng 9 giờ 3.5, tại km68+700, đoạn qua địa phận P.Tân Long (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác của Đội 4 đã tiến hành dừng xe và bắt giữ 9 xe mô tô phân khối lớn. 


CSGT đón lõng, bắt 9 mô tô phân khối lớn phóng bạt mạng trên cao tốc - ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm

 

Bước đầu, các tài xế cho biết đã hẹn nhau từ trước trên mạng xã hội để đi Bắc Kạn chơi. Do QL3 cũ đông, chật hẹp, đi chậm nên đã đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho nhanh.


Theo thiếu tá Thi, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là đường cấm mô tô, xe máy, vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triêu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng và tạm giữ phương tiện theo Nghị định 100. Tổ công tác của Đội 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 9 mô tô để xử lý theo quy định.

 

(TN)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật