đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Meta là gì? Tên mới của công ty Facebook có mục đích gì?

Đăng ngày 29/10/2021

Meta là tên mới của công ty Facebook, ngoài ra công ty cũng thay thế bảng hiệu logo, trong đó thay hình ảnh "ngón tay cái" đặc trưng bên ngoài trụ sở chính tại California được thay bằng một logo mới: Một dấu hiệu vô cực màu xanh lam.

Meta là tên mới của công ty Facebook, ngoài ra công ty cũng thay thế bảng hiệu logo, trong đó thay hình ảnh "ngón tay cái" đặc trưng bên ngoài trụ sở chính tại California được thay bằng một logo mới: Một dấu hiệu vô cực màu xanh lam.


Meta là gì?


Meta là tên công ty mới được Facebook đổi tên. Facebook nói rằng sẽ tốt hơn nếu cái tên 'bao trùm' những gì họ làm, vì công ty mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài nền tảng truyền thông xã hội, sang các lĩnh vực khác như thực tế ảo (VR).

 

Tên mới của công ty quản lý Facebook được công bố ở hội nghị thực tế ảo và thực tế tăng cường Facebook Connect, phản ánh tham vọng ngày càng tăng rằng công ty không chỉ chú trọng vào nền tảng truyền thông xã hội.

 

Tỷ phú Mark Zuckerberg cho hay, việc thay đổi này phản ánh tham vọng ngày càng tăng của công ty với metaverse (vũ trụ ảo/vũ trụ số).

 

Meta là gì? Tên mới của công ty Facebook có mục đích gì?

 

Meta viết tắt của Metaverse lần đầu được nhắc đến trong tiểu thuyết Snow Crash. Cuốn tuyến thiểu này là khoa học viễn tưởng của nhà văn Mỹ Neal Stephenson xuất bản năm 1992. Đây là nơi nội tụ của thực tế ảo, thực tế tăng cường và thế giới vật lý.

 

Công ty cũng sẽ thay đổi mã chứng khoán từ FB sang MVRS, có hiệu lực từ ngày 1/12. Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 3,0% vào ngày 28/10.

 

Facebook đổi tên để làm gì?


Tờ Washington Post cho hay, mối quan tâm của Facebook đối với metaverse là "một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm khôi phục danh tiếng của công ty với các nhà hoạch định chính sách". Nguyên nhân do Facebook hứng nhiều chỉ trích liên quan đến việc bỏ qua hay làm ít để ngăn chặn tác động tiêu cực đến người dùng và chú trọng đến lợi nhuận. 

 

"Trong vòng một thập kỷ tới, metaverse sẽ tiếp cận 1 tỉ người, xây dựng được cộng đồng thương mại điện tử trị giá hàng trăm tỉ USD và hỗ trợ việc làm cho hàng triệu nhà sáng tạo nội dung", Zuckerberg nhấn mạnh.

 

Mark Zuckerberg cho biết cái tên Meta được lấy cảm hứng từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "vượt qua giới hạn". "Đối với tôi, nó tượng trưng cho việc luôn có nhiều thứ để xây dựng, không có giới hạn", lãnh đạo Meta chia sẻ.

 

Công ty cũng thay thế bảng hiệu logo, trong đó thay hình ảnh "ngón tay cái" đặc trưng bên ngoài trụ sở chính tại California được thay bằng một logo mới: Một dấu hiệu vô cực màu xanh lam.

 

Việc tái cấu trúc công ty Facebook thành Meta có nhiều điểm tương đồng với Google khi gã khổng lồ tìm kiếm quyết định trở thành công ty con của Alphabet. Như vậy, Meta sẽ sở hữu các dịch vụ mạng xã hội, nhắn tin như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp...






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật