đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thời tiết thuận lợi cho việc cho việc du xuân 3 ngày Tết

Đăng ngày 03/02/2016

Miền Bắc sẽ rét đậm tới 29 tháng Chạp, từ 1 tháng Giêng nhiệt độ sẽ tăng dần, trời khô ráo, trưa chiều có nắng. Miền Trung dịu mát, miền Nam nắng nhẹ.
Miền Bắc sẽ rét đậm tới 29 tháng Chạp, từ 1 tháng Giêng nhiệt độ sẽ tăng dần, trời khô ráo, trưa chiều có nắng. Miền Trung dịu mát, miền Nam nắng nhẹ.
 
Bản tin nhận định xu thế thời tiết Tết Bính Thân 2016 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày 3 đến 7/2 (25-29 tháng Chạp) do không khí lạnh tăng cường trở lại nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, nơi núi cao vẫn có thể xuất hiện băng giá. 
 
Từ 8-14/2 (1-7 tháng Giêng), nhiệt độ tăng dần. Trong những ngày Tết, 6-9/2, trời khô ráo, trưa chiều có nắng, đêm lạnh, ấm áp về ban ngày rất thuận lợi cho việc du xuân của người dân. 
 
Người dân dạo chợ hoa Phú Mỹ Hưng ở TP HCM. Ảnh: Lê Quân.
 
Tại Hà Nội, từ 24-29 tháng Chạp, 10-18 độ C, không mưa, trời rét về đêm, trưa và chiều hửng nắng.
Lúc 4h sáng nay 3/2, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội là 12 độ C. Tuy nhiên về trưa, nhờ có nắng, nền nhiệt sẽ tăng lên xấp xỉ 20 độ C, trời ấm.
 
Nền nhiệt này còn được duy trì trong 2 ngày tới, sau đó, do đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt Hà Nội có giảm nhẹ vào những ngày Tết (1-2 tháng Giêng). Cái lạnh sâu này chỉ cảm nhận vào lúc đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ thấp nhất ở mức 8-10 độ C. Còn ban ngày, nhờ lượng nắng khá lớn, trời ấm, nhiệt độ tăng cao 19-21 độ C.  
 
Tới 5-7 tháng Giêng nhiệt độ ở mức, 14-16 độ C. 
 
Trong khi đó tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết rất thuận lợi trong suốt dịp Tết, trời không mưa, ngày nắng. 
 
Đà Nẵng - Bình Thuận 18-29 độ C; Tây Nguyên 17-30 độ C; Nam Bộ 22-33 độ C. 

Công Khanh





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật