đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết

Đăng ngày 01/02/2015

Trước Tết, toàn bộ trục đường hoa Nguyễn Huệ đang được thi công để làm quảng trường đi bộ, còn khu vực vòng xoay sẽ làm nhà ga ngầm của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.
Trước Tết, toàn bộ trục đường hoa Nguyễn Huệ đang được thi công để làm quảng trường đi bộ, còn khu vực vòng xoay sẽ làm nhà ga ngầm của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.
 
Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết_635583272084480069.JPG (660×440)

Khu vực vòng xoay đường Nguyễn Huệ đang được rào chắn để thi công nhà ga ngầm của tuyến tàu điện Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và thực hiện nâng cấp đường Nguyễn Huệ thành quảng trường trung tâm và phố đi bộ.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 1_635583272054011336.JPG (660×440)

Theo kế hoạch, khu vực đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng sẽ không xây dựng bãi đậu xe ngầm nhằm tránh phương tiện tập trung quá đông tại khu vực trung tâm thành phố.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 2_635583271885261343.JPG (660×440)

Các công nhân đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến số 1 dài 19,7 km, đoạn trước UBND TP HCM. Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trong bảy tuyến được đầu tư xây dựng trong thời gian tới. 

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 3_635583271873073759.JPG (660×440)

Trụ sở UBND TP HCM cũng được rào chắn để trùng tu, thay màu sơn mới chuẩn bị đón tết Nguyên đán.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 4_635583272094792531.JPG (660×440)

Không gian kiến trúc, toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ phải được nâng cấp, cải tạo thành quảng trường đi bộ với chiều dài 670 m, chiều rộng 64 m và kết nối đồng bộ với khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mới.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 5_635583275228855053.JPG (660×440)

Không chỉ ngày thường, những ngày cuối tuần các công nhân cũng tăng ca để hoàn thành sớm tiến độ.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 6_635583271782136266.JPG (660×440)

Vỉa hè hai bên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi) được trồng 18 cây dầu để tăng thêm không gian xanh cho thành phố.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 7_635583271991355034.JPG (660×440)

Các hạng mục phải xây dựng gồm nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè bằng lát đá tự nhiên, xây dựng lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật…).

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 8_635583271922448833.JPG (660×440)

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng sẽ các hạng mục như trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 9_635583271987605043.JPG (660×440)

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, khu vực Đồng Khởi-Lê Lợi-Nguyễn Huệ trong tương lai sẽ là khu phố đi bộ cho người dân thành phố.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 10_635583271995730016.JPG (660×495)

Đường Nguyễn Huệ sẽ trở thành quảng trường lớn dài 900 m, rộng 60 m, trước trụ sở UBND TP HCM.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 11_635583276071042567.JPG (660×440)

Theo dự kiến đến năm 2017 sẽ hoàn thành việc xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đảm bảo vận chuyển khoảng 186.000 hành khách/ngày. Đến năm 2020 sẽ vận chuyển 620.000 hành khách/ngày và đến năm 2040 sẽ hơn 1 triệu hành khách/ngày.

Đại công trường Sài Gòn tất bật trước Tết 12_635583276260417536.JPG (660×440)Trước đó, đường Lê Thánh Tôn (đoạn trước UBND TP.HCM), tuyến đầu tiên của Sài Gòn được lát đá cho ôtô, xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.

(Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật