đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

5 giờ khai quật thi thể vợ chồng bị sát hại 3 năm trước

Đăng ngày 28/09/2015

Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ở Đắk Lắk) hung thủ giết và chôn xác tài xế taxi Hoàng Thế Vinh đã khai từng giết vợ chồng bạn thân rồi phi tang xác họ xuống giếng nước sau nhà.
Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ở Đắk Lắk) hung thủ giết và chôn xác tài xế taxi Hoàng Thế Vinh đã khai từng giết vợ chồng bạn thân rồi phi tang xác họ xuống giếng nước sau nhà.
 
Sáng 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khai quật giếng nước tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để tìm thi thể vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình (31 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi) mất tích từ tháng 3/2012. 
 
Theo công an tỉnh Lâm Đồng, Huy thừa nhận đã giết vợ chồng bạn thân rồi ném xác xuống giếng để phi tang. Từ lời khai này, cơ quan chức năng đã di lý Huy đến khu vực để tìm kiếm.
 
Thi thể được cho là của vợ chồng chị Hạnh và anh Bình. Ảnh: M. Quý.
 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm được 4 hố sâu hơn 13m, trong đó có một hố được xác định là nơi chôn thi thể nạn nhân. Máy xúc được điều tới đào giếng tìm các thi thể.
 
Anh Phạm Minh Dũng (40 tuổi, anh trai chị Hạnh) cho hay, vợ chồng Hạnh - Bình mua lô đất ở tổ 15 (thị trấn Lộc Thắng) và đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới.
 
“Tôi gọi điện cũng không liên lạc được. Khi hỏi người dân xung quanh thì được thông báo do vỡ nợ nên hai vợ chồng trốn đi nơi khác sống. Nhưng giờ không ngờ hai vợ chồng lại bị sát hại rồi vứt xác xuống giếng như vậy”, anh Dũng đau buồn nói.
 
Anh Dũng cho biết thêm, Huy là bạn thân của vợ chồng Hạnh. Lúc trước anh đến nhà em gái thì có gặp Huy.
 
Cán bộ pháp y khám nghiệm thi thể được cho là của vợ chồng anh Bình. Ảnh: M. Quý.
 
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tại cơ quan điều tra Huy khai, biết gia đình nạn nhân có đất đai, tài sản nên đã ra tay sát hại. Tháng 3/2012 Huy đến nhà anh Bình bàn chuyện mua bán đất rồi sát hại cả 2 vợ chồng. Huy bỏ xác 2 người xuống giếng nước sau nhà nhằm phi tang. 
 
Tháng 8 vừa qua, Huy đã giết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tại đồi thông cạnh tỉnh lộ 725, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Thi thể anh Vinh được người dân phát hiện ngày 30/8 trong tình trạng đang phân hủy.
 
Hung thủ Kiều Quốc Huy tại hiện trường. Ảnh: M. Qúy
 
Tại cơ quan điều tra, Huy khai ngày 16/8 gọi xe thuê anh Vinh chở từ Đắk Lắk về Bảo Lộc, sau đó để anh Vinh về Đắk Lắk và nợ tiền xe 1,5 triệu đồng. Ngày 21/8 Huy gọi anh Vinh sang Bảo Lộc đón mình về lại Đắk Lắk. Trong chuyến đi này Huy đã ra tay sát hại anh Vinh rồi cướp xe.
 
Được dẫn giải tới vườn chè cỏ mọc um tùm rộng 3.000 m2, Kiều Quốc Huy với vẻ mặt lạnh lùng chỉ chính xác giếng phi tang thi thể vợ chồng bạn thân nhiều năm về trước.
 
 
5h ngày 27/9, từ lời khai của Kiều Quốc Huy (đang là nghi phạm vụ giết tài xế phi tang xác trên đồi thông), Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa lối vào khu vườn tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để phục vụ việc khai quật tử thi trong vụ án mạng khác cách đây 3 năm.
 
Hiện trường là khu vườn chè của gia đình nạn nhân rộng khoảng 3.000 m2. Cách căn nhà mái tôn của nạn nhân vài trăm mét là khu nhà ở công nhân của công ty bauxit. Tuy nhiên, theo người dân, cách nay 3 năm, khu vực này chỉ có nhà vợ chồng anh Bình.
 
Trong khu vườn có 4 hố sâu trước đây vợ chồng anh Bình dùng để lấy nước tưới vườn chè. Sau khi xác định vị trí, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều xe cuốc tới hỗ trợ khai quật.
 
Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đưa ống xuống bơm nước lên trước khi thực hiện khai quật. Đến 9h, sau khi đào xuống 4 m, nhóm thợ tìm thấy một tấm biển có dòng chữ "bán nhà". Tiếp tục đào họ phát hiện thi thể hai nạn nhân chồng lên nhau. Xác các nạn nhân đã phân hủy gần hết, chỉ còn phần xương.
 
 
Theo lời khai của Huy, sau khi vứt xác vợ chồng nạn nhân xuống hố, hắn ném theo nhiều vật dụng đè lên thi thể. 
 
Qua hơn 5 giờ làm việc với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát địa phương, cơ quan chức năng thu được hai bộ xương nam và nữ nằm dưới hố sâu hơn chục mét. "Các mẫu xương sẽ được giám định để xác định có đúng là các nạn nhân mà Huy khai đã giết hại hay không", một cán bộ điều tra cho biết.
 

Sau khi hoàn tất công tác khai quật, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người nhà nạn nhân cho biết, hơn 3 năm trước, khi không liên lạc được với vợ chồng anh Bình, họ vào đến tận nhà hỏi thăm thì được hàng xóm cho biết cả hai bị vỡ nợ, đã chuyển đi nơi khác.
Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau và hứa "sẽ sớm làm sáng tỏ vụ án".
Nghi án vợ chồng anh Bình bị sát hại được hé lộ từ quá trình điều tra hành vi Huy giết tài xế Hoàng Thế Vinh (35 tuổi) phi tang xác trên đồi thông, hơn một tháng trước. 

TỔNG HỢP (ZING&VNEXPRESS)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật