đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

35 điều bạn không nên làm trên Facebook

Đăng ngày 22/11/2015

Đừng bao giờ nói xấu một ai đó trên tường Facebook nhà bạn chỉ vì chút bực tức, nó sẽ chẳng làm bạn hả giận mà khiến hình ảnh bạn bị bóp méo trong mắt của nhiều người.
Đừng bao giờ nói xấu một ai đó trên tường Facebook nhà bạn chỉ vì chút bực tức, nó sẽ chẳng làm bạn hả giận mà khiến hình ảnh bạn bị bóp méo trong mắt của nhiều người.

Facebook giống như thế giới thứ 2 của bạn. Nhưng đã bao giờ bạn để ý ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn thế nào chưa? Dưới đây là 35 điều có thể gây phiền nhiễu cho bạn:
 

 
1. Đăng ảnh hay status liên tục.
 
2. Đồng bộ Spotify (dịch vụ nghe nhạc trực tuyến).
  
3. Luôn gõ ALL CAPS (đổi chữ thường thành chữ in hoa) mỗi khi đăng status hay bình luận.
 
4. Đặt liên kết với các trang web, vì nó sẽ kéo theo vô vàn tin rác và virus đến tài khoản của bạn.
 
5. Viết sai chính tả, ngữ pháp và dấu chấm câu.
 
6. Nói bí mật của người khác.
 
7. Điền tên thật của bạn ở mục thông tin.
 
8. Bàn chuyện chính trị.
 
9. Chia sẻ chuyện chăn gối.
 
10. Nói dối, vì bạn có thể dễ dàng bị phát hiện.
  
11. Tag ai đó khi chưa được phép.
 
12. Đăng hình ảnh chi tiết về thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.
 
13. Công khai số điện thoại, địa chỉ mail của bạn.
 
14. Công khai trường học của trẻ em trong gia đình.
 
15. Có thái độ tiêu cực về nơi làm việc.
 
16. Check Facebook mọi lúc, mọi nơi.
 
17. Trò Farmville sẽ giúp bạn vượt mặt bạn bè.
 
18. Đăng nội dung hay hình ảnh gây tranh cãi.
 
19. Đăng ảnh về địa chỉ nhà của gia đình bạn.
 
20. Khoe tiền thưởng.
 
21. Lập Face ảo để quấy nhiễu người khác.
 
22. Cố tình nói mập mờ để tạo sự chú ý với người khác.
 
23. Tranh luận về giáo viên của bạn.
 
24. Spam những người mình không quen biết.
 
25. Công khai nơi bạn đang có mặt.
 
26. Thông báo về cái chết của ai đó khi mọi người thân của họ chưa biết.
 
27. Mời dự tiệc công khai khi bạn không mời được tất cả người quen.
 
28. Sử dụng hashtags (liên kết những chủ đề tương đồng nhau mà không cần phải gia nhập các nhóm, trang hay fanpage).
 
29. Cập nhật những thông tin nhàm chán.
 
30. Quảng cáo quá nhiều cho cửa hàng của bạn.
 
31. Thay đổi thường xuyên tình trạng mối quan hệ của bạn.
 
32. Cạch mặt bạn bè vì tranh cãi trên Facebook.
 
33. Vu khống người khác.
 
34. Để mọi người biết hết mọi sự kiện lớn, nhỏ trong cuộc sống.
 
35. Không cài đặt bảo mật.
 
(Theo T.L / Trí ThứTrẻ)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật