đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Mẹo 'Thần Thánh' giúp bạn mang vừa mọi đôi giày

Đăng ngày 13/02/2016

Ai cũng có những đôi giày mình yêu thích, thế nhưng chúng chỉ mãi mãi nằm trong tủ chỉ vì quá rộng hoặc quá chật so với bàn chân. Thử áp dụng mấy mẹo thần thánh này, đảm bảo Lọ Lem còn phải chào thua bạn đấy!
Ai cũng có những đôi giày mình yêu thích, thế nhưng chúng chỉ mãi mãi nằm trong tủ chỉ vì quá rộng hoặc quá chật so với bàn chân. Thử áp dụng mấy mẹo thần thánh này, đảm bảo Lọ Lem còn phải chào thua bạn đấy!
 

1. Giày bị chật
 
Cách 1:
 
- Bạn sẽ cần: 2 chiếc túi zip, nước, tủ lạnh và tất nhiên là một đôi giày bị chật.
 
- Cho khoảng 1/4 nước vào trong túi rồi cho túi vào trong giày.
 
- Đặt giày vào ngăn đá tủ lạnh, đợi nước đá đông rồi lấy túi ra. Lúc này chiếc giày đã rộng hơn rồi, nếu chưa đủ rộng thì bạn tiếp tục lặp lại thêm vài lần nữa nhé!
 
 
Cách 2:
 
- Bạn cần có: máy sấy, vớ và giày.
 
- Đi đôi vớ dày nhất của bạn, xỏ chân vào giày rồi dùng máy sấy sấy trong khoảng 3 - 5 phút.
 
- Nhớ xoay, lắc hay căng bàn chân để làm giãn giày hết mức có thể.
 
- Tháo vớ và kiểm tra giày, lặp lại vài lần nếu thấy giày của bạn chưa đủ rộng.
 

2. Giày bị rộng 
 
Giày rộng thì dễ xử lí hơn một chút. Các bạn chỉ cần mua những miếng độn giày, độn vào những phần không vừa chân. Nếu như bị rộng phần mũi giày thì có thể nhét bông gòn vào.
 
 
3. Giày mới 
 
Đi giày mới lúc nào cũng bị phồng rộp da chân, cách này sẽ giúp mình tự tin đi giày đẹp mà không lo đau chân nhé!
 
Cách 1: Vo giấy báo lại, thấm một ít nước cho ẩm và nhét vào trong giày, đặc biệt là chỗ giày cọ vào chân. Để qua đêm, sáng hôm sau da giày sẽ mềm đi ít nhiều.
 
 
Cách 2: Hơ da giày trên hơi nước nóng cũng làm cho da giày mềm hơn.
 
 
Cách 3: Dán 1 miếng băng cá nhân lên phần gót chân để hạn chế ma sát với giày làm rộp da.
 

Đông Đông/thegioitre.vn
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật