đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Có gì bên trong món xúc xích đắt nhất thế giới

Đăng ngày 26/11/2015

Một chủ nhà hàng ở Anh đã trở nên nổi tiếng khi anh tuyên bố món xúc xích của mình là món xúc xích đắt nhất thế giới.
Một chủ nhà hàng ở Anh đã trở nên nổi tiếng khi anh tuyên bố món xúc xích của mình là món xúc xích đắt nhất thế giới.
 
Anh Kevin Tuner ở Hampshire (Anh) đã sáng tạo ra món xúc xích mà anh cho là đắt nhất thế giới. Một chiếc xúc xích của bao gồm toàn các loại nguyên liệu cực kì quý hiếm: thịt lợn Magalitsa, nấm cục Trufle, phô mai Stilton, một loại nấm đặc biệt và một loại rượu năm 1947. Anh hi vọng loại xúc xích đặc biệt mang thương hiệu của chính anh sẽ tạo nên một dấu ấn nổi bật trong “tuần lễ xúc xích nước Anh” lần thứ 18 diễn ra từ ngày 2 - 8/11 tới. 
 
Kevin Tuner và món xúc xích siêu đắt của mình.
 
Dự kiến loại xúc xích của Kevin sẽ được bán với giá 37 bảng 1 chiếc (khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn đồng), đắt gấp hơn 100 lần các loại xúc xích thông thường ở Anh, tương đương 700 bảng 1kg (khoảng 34 triệu đồng).
 
Kevin cho biết: “1 chai rượu có giá 450 bảng, phô mai Stilton có giá 450 bảng, thịt lợn giá 25 bảng 1kg, nấm truffle giá 25 bảng, và nấm giá 50 bảng.”
 
Xúc xích đặc biệt được làm từ thịt lợn Mangalitsa.
 
Nấm truffle được cho là loại nguyên liệu quý hơn vàng.
 
Phô mai Stilton là loại đặc sản nổi tiếng ở Anh.
 
Anh mô tả nó như loại xúc xích xa xỉ nhất, sẽ lôi cuốn tất cả những người sành xúc xích với hương vị tuyệt hảo có một không hai của nó.
 
(Nguồn: Mirror)
 Theo Thùy Dương / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật