đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hàng nghìn người đổ về thung lũng hoa miễn phí

Đăng ngày 29/11/2015

Thung lũng hoa hồ Tây được trồng thêm các loại Tam giác mạch, cải, ly và trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp, khi mở cửa miễn phí đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đổ về dạo chơi.
Thung lũng hoa hồ Tây được trồng thêm các loại Tam giác mạch, cải, ly và trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp, khi mở cửa miễn phí đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đổ về dạo chơi.
 

Chiều 28/11, thung lũng hoa hồ Tây mở cửa miễn phí cho khách hàng vào tham quan đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tới dạo chơi. 
 

Cảnh tượng đông đúc chưa từng thấy diễn ra sáng chủ nhật 29/11. Một cô gái cho biết: "Bình thường mất phí đã đông, nay lại miễn phí thì khả năng đến chiều mật độ còn kinh khủng hơn".
 

Điểm đáng chú ý ở nơi vui chơi này là sự xuất hiện của vườn Tam giác mạch, loài hoa vốn chỉ có ở vùng miền núi Đông và Tây Bắc.
 

Đó cũng là một phần nguyên dân dẫn tới sự đông đúc du khách hơn so với các năm trước.
 

Tam giác mạch mang vẻ đẹp riêng biệt, không nơi nào có được. Các cô gái chưa từng có cơ hội đi miền núi Tây Bắc nay đã được chạm vào loài hoa này
.

Tam giác mạch thường nở vào đầu đông (cuối tháng 10, đầu tháng 11). 
 

Các bạn trẻ thoải mái giẫm đạp lên hoa mà không bị chủ vườn nhắc nhở.
 

Được biết, để có được vườn hoa Tam giác mạch, chủ vườn đã phải mang gần 2 tạ hạt giống về gieo trồng. 
 

Tại các vườn hoa khác gần đó như cải, ly... cảnh tượng chen chúc cũng diễn ra.
 

Cây cầu nhỏ bằng tre cũng phải gánh một lượng người khổng lồ liên tục từ sáng tới chiều tối.
 

Phía trên đường Nhật Chiêu (ven Hồ Tây), xe máy để la liệt.
 

Một nữ du khách tâm sự, rất khó để chụp được bức ảnh đẹp khi chỗ trống không có, người với người chen lấn, lộn xộn.
 

Nhân dịp này, bãi gửi xe máy tự phát mọc lên phía ngoài cổng kinh doanh và thu giá 10.000 đồng/chiếc.
(zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật