đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đẹp khó phân định đẳng cấp với thiết kế Nguyễn Công Trí

Đăng ngày 03/12/2019

Cong Tri vào đầu tháng Mười Hai ra mắt bộ ảnh chiến dịch cho bộ sưu tập Xuân Hè 2020, với sự xuất hiện của hai nàng thơ quan trọng trong sự nghiệp thiết kế của anh.

Cong Tri vào đầu tháng Mười Hai ra mắt bộ ảnh chiến dịch cho bộ sưu tập Xuân Hè 2020, với sự xuất hiện của hai nàng thơ quan trọng trong sự nghiệp thiết kế của anh.

 

Cảm hứng từ những câu chuyện đời thường đậm tính thơ, vốn được xem là DNA sáng tạo của Nguyễn Công Trí, được nâng tầm đỉnh cao trong bộ sưu tập Cong Tri Xuân Hè 2020 diễn ra hồi tháng Chín vừa rồi tại Tuần lễ Thời trang New York. Từ những chiếc đầm dáng phồng gợi tả sự bay bổng nữ tính hay những mẫu suit oversize phóng khoáng nữ quyền, nhà thiết kế đã khéo kết hợp cùng các chi tiết nơ to bản, cầu vai phồng cùng những cánh hoa đính kết trên các chất liệu như lụa hay voan để tạo dấu ấn lãng mạn, dành được sự tán thưởng của giới mộ điệu cùng báo giới quốc tế.


Hai tháng kể từ sau buổi trình diễn, vào những ngày đầu tiên của tháng Mười Hai, Cong Tri ra mắt bộ ảnh chiến dịch dành cho bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng. Trong không gian là một căn phòng châu Âu cổ điển, đặt giữa là chiếc đàn piano màu đen của Bösendorfer tượng trưng cho vẻ đẹp của nghệ thuật, hai nàng thơ là người mẫu Thanh Hằng cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện thần thái sang trọng, quyến rũ và mạnh mẽ trong các thiết kế đậm tính duy mĩ của nhà mốt.

 

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lần lượt mặc hai mẫu thiết kế số 35 và 36 trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng, thể hiện thần thái quý phái và sang trọng của những người đàn bà quyền lực.

 

 

Sự xuất hiện của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà trong cùng một khung hình cho thấy tầm ảnh hưởng của Nguyễn Công Trí trong làng mốt đương đại. Quả thật hiếm khi giới mộ điệu có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp song hành của hai nàng thơ thời trang nức tiếng giới thời trang, kể từ sau buổi trình diễn bộ sưu tập Coco Yêu Dấu trong Tuần lễ Thời trang Quốc tế Tại Việt Nam vài năm trước đó.

 

 

Hồ Ngọc Hà trong mẫu đầm ngắn thắt nơ trước ngực, nằm ở vị trí số 22 trong bộ sưu tập. Mẫu thiết kế với đường xẻ nách táo bạo đã khoe trọn phần tay quyến rũ cùng đôi chân dài thẳng của nữ ca sĩ. Khi chi tiết trang phục đã quá cầu kì, việc tiết giảm phụ kiện là cần thiết. Hồ Ngọc Hà tinh giản phục sức khi chỉ đeo khuyên tai cùng đôi giày cao gót ton-sur-ton với trang phục là đã đủ tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

 

Sự tài tình của Công Trí được thể hiện rất rõ trong cách anh chọn palette màu cho bộ sưu tập. Hầu hết các look trong bộ sưu tập đều “matching” với nước da của người phụ nữ châu Á.

 

Sự sang trọng trong trang phục của Công Trí hoà phối hoàn hảo cùng không gian đậm tính nghệ thuật của bối cảnh. Siêu mẫu Thanh Hằng trong mẫu đầm bay bổng, tạo dáng bên cạnh chiếc đàn piano Dragonfly màu đen trị giá 5 tỉ của Bösendorfer.

 

 

Nếu Thanh Hằng nổi tiếng là người phụ nữ gai góc, cá tính mạnh thì ngược lại, Hồ Ngọc Hà lại được nhắc đến bởi sự khéo léo rất đàn bà. Hai cá tính khác biệt được thể hiện trọn vẹn trong khung hình của nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc, khi Công Trí lựa chọn một mẫu suit menswear oversize ánh kim cho Thanh Hằng cùng chiếc đầm màu vàng satin cho Hồ Ngọc Hà. Sự đối lập trong phom dáng nhưng đồng nhất trong palette màu của trang phục khiến bức ảnh nổi bật lên sự đa diện của người phụ nữ hiện đại.

 

 

Bên cạnh nhà thiết kế Công Trí, Thanh Hằng thể hiện thần sắc sang trọng và ấn tượng trong mẫu thiết kế số 60 của bộ sưu tập. Mẫu đầm màu trắng được đính kết các cánh hoa theo dải màu cầu vồng, gợi liên tưởng đến các giọt sương sớm đang phản chiếu các sắc độ màu của tự nhiên.

 

Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Sản xuất: Hellos.
Nhiếp ảnh: Hoàng Phúc
Stylist: Tô Quốc Sơn
Trang điểm và Làm tóc: Soll (Thanh Hằng) – Kuny Lee (Hồ Ngọc Hà)
Người mẫu: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà
Trợ lý sản xuất: Huey
Trang phục: Công Trí
Nội thất: Eurasia Concept (Saigon Timesquare)
Trang sức: Long Beach Pearl

(Phuong Hoang)

 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật