đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thái Thùy Linh, Xuân Bắc lan tỏa thông điệp nhận thức về trẻ tự kỷ

Đăng ngày 03/05/2019

Sau 3 năm ròng rã với bao nhiêu tâm huyết, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh trong vai trò "người khởi xướng" nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ với chuỗi chiến dịch "Tôi đã hiểu, còn bạn" đã lan tỏa và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội.

Sau 3 năm ròng rã với bao nhiêu tâm huyết, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh trong vai trò "người khởi xướng" nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ với chuỗi chiến dịch "Tôi đã hiểu, còn bạn" đã lan tỏa và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. 

 

Chiến dịch tình nguyện "Tôi đã hiểu, còn bạn?" được khởi xướng bởi ca sĩ Thái Thuỳ Linh và tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2017 - nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2.4) do Liên hợp quốc phát động. 10 chương trình được thực hiện nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ, tình nguyện viên cùng tất cả những người đồng hành phía sau đó.

 

Thái Thùy Linh có nhiều năm Ảnh: NVCC.
Thái Thùy Linh có nhiều năm tích cực hoạt động nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ. Ảnh: NVCC.


Đây là chuỗi hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ, bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ người tự kỷ, chia sẻ những thông tin hữu ích, báo động nguy cơ và các biện pháp phát hiện sớm chứng tự kỷ cho các gia đình có con nhỏ tại Việt Nam.

 

Đồng hành cùng cô trong chương trình “Tôi hiểu, lần thứ 10 còn có nghệ sĩ Xuân Bắc.
Đồng hành cùng cô trong chương trình “Tôi đã hiểu, còn bạn?" lần thứ 10 còn có nghệ sĩ Xuân Bắc.


Với lần thứ 10 tổ chức tại Hà Nội, nam danh hài là Xuân Bắc cùng dàn nghệ sĩ. "Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng chúng ta có thể biết hôm nay mình cần phải làm gì cho mình và cho những người xung quanh. Bằng những hàn động thiết thực- xin có lời chia sẻ với khó khăn của các gia đình có trẻ tự kỷ" - Xuân Bắc nói.

 

Nam danh hài Xuân Bắc khuấy động bầu không khí và giao lưu với khán giả.
Nam danh hài Xuân Bắc khuấy động bầu không khí và giao lưu với khán giả.


Nhận định về thiệt thòi của người tự kỷ, ca sĩ Thái Thuỳ Linh cho biết, việc nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh đã vất vả thế nào, thì việc nuôi dạy một đứa trẻ khuyết tật sẽ còn kỳ công khó nhọc biết bao nhiêu.

 

Người khiếm thị, khiếm thính, khuyết chân, tay... trong xã hội ta luôn được thương cảm, giúp đỡ, hưởng nhiều chế độ ưu đãi hỗ trợ, trong khi người tự kỷ phải nhận về biết bao kì thị, chỉ vì xã hội chưa hiểu đúng về hội chứng này.

 

 


 
Nữ nghệ sĩ cũng hy vọng, chương trình sẽ là động lực giúp mọi người hiểu rõ hơn về chứng tự kỷ. Trong đó, mỗi chương trình nhiều tài liệu, tờ rơi được phát ra miễn phí, hơn 500 bảng câu hỏi tìm hiểu về tự kỷ được thực hiện bởi các khán giả tham dự chương trình.

 

Phần đông các khán giả đã có cái nhìn khách quan hơn, thiện cảm hơn về những người tự kỷ, và nhận thức về hội chứng tự kỷ cũng được nâng cao dần.

 

(Phượng Hoàng)

 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật