đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Xây dựng 'Văn hóa đọc sách' trong thanh thiếu niên

Đăng ngày 11/09/2018

Ngày 10/8, tại Nhà Thiếu nhi Cà Mau, Hội liên hiệp Thanh thiếu niên Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ phát động xây dựng 'Văn hóa đọc sách' trong thanh thiếu niên và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018- 2020.

Đây là hoạt động do dự án "Sách và Hành động TP.HCM" phối hợp cùng Hội liên hiệp Thanh thiếu niên Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng với Công ty Cổ phần Phân bón và Dầu khí Cà Mau tổ chức.

 

Sự kiện lễ phát động như phát súng đầu tiên vang lên, nhằm kết nối cộng đồng những người trẻ yêu sách và lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của sách đến đông đảo học sinh, sinh viên TP Cà Mau.

 

 

Anh Nguyễn Chí Công - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau phát biểu tại buổi lễ

 

Tại Lễ phát động, anh Nguyễn Chí Công - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau nhấn mạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương dành cho việc phát triển phong trào “văn hóa đọc sách”. Các hoạt động bước đầu đã được triển khai, tuy nhiên còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ và chưa đem lại hiệu quả đáng kể. Anh coi đây là một cơ hội tốt để xây dựng phong trào một cách tập trung, triệt để, mang lại hiệu quả cao nhất.

 

 

Đông đảo đoàn viên thanh niên ở thành phố Cà Mau tham gia hưởng ứng lễ phát động

 

Anh Nguyễn Anh Trực - cụm trưởng cụm Tây Nam Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau lại chia sẻ góc nhìn của đơn vị doanh nghiệp mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Anh khẳng định Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ tiếp tục hỗ trợ phong trào xây dựng văn hóa đọc tại địa bàn tỉnh Cà Mau để tạo ra những hiệu quả thiết thực.

 

Điểm nhấn của buổi lễ là bài chia sẻ của Giáo sư Phan Văn Trường, cựu cố vấn chính phủ Pháp, tác giả sách “Một đời thương thuyết”, “Một đời quản trị”. Thầy Trường đã chia sẻ về những cuốn sách mà thầy yêu thích, qua đó khơi gợi niềm say mê đọc sách của các bạn trẻ. Thầy nhấn mạnh “Thú đọc sách phải tới một cách êm đềm, ngấm vào người như một thói quen.”

 

 

Giáo sư Phan Văn Trường - cựu cố vấn chính phủ Pháp truyền lửa văn hóa đọc cho hơn 500 bạn đoàn viên thành niên

 

Phần quan trọng nhất của buổi lễ, 3 đơn vị Hội Liên hiệp Thanh thiếu niên tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và Dự án Sách và Hành động TPHCM đã đặt bút ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, các Câu lạc bộ Sách và Hành động - Đạm Cà Mau sẽ được xây dựng tại các trường ĐH, THPT, THCS để làm nòng cốt phát triển văn hóa đọc.

 

Các hoạt động bên lề như hội sách, cuộc thi tìm hiểu sách cũng được tổ chức đều đặn nhằm tạo điều kiện để thói quen đọc sách được ươm mầm và lan tỏa mạnh mẽ.

 

Dự án "Sách và Hành động" là một dự án phi lợi nhuận với sứ mệnh phát triển hai giá trị cho giới trẻ: Văn hóa đọc và Tinh thần hành động. Hoạt động chính của dự án là thành lập các CLB Sách và Hành động trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, THPT. Mỗi CLB sở hữu một kho sách cho mượn miễn phí để phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên của trường. Ngoài ra, CLB tổ chức các chiến dịch hành động nhầm ứng dụng kiến thức trong sách, thực thi tinh thần hành động như: Chiến dịch học tập, thi hung biện, chạy bộ vì môi trường, quyên góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo trong trường, làm thiện nguyện…

 

(Phượng Hoàng)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật