đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tổng thống Obama rời Washington, lên đường tới Việt Nam

Đăng ngày 22/05/2016

Vào 0h20 (giờ Hà Nội) ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên chuyên cơ Air Force One để bắt đầu chuyến công du đến Việt Nam và Nhật Bản.
Vào 0h20 (giờ Hà Nội) ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên chuyên cơ Air Force One để bắt đầu chuyến công du đến Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng thống Obama đi bộ từ Nhà Trắng để ra chiếc Marine One, sau đó di chuyển đến căn cứ quân sự Andrew để lên chuyên cơ Air Force One đi Việt Nam và Nhật Bản. AFP cho biết, ông Obama đã lên máy bay vào lúc 13h20 ngày 21/5 (giờ Mỹ, tức 0h20 ngày 22/5 giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters
Trực thăng Marine One đậu ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Sau khoảng 3 giờ bay, Air Force One sẽ dừng ở căn cứ Elmendorf (bang Alaska) để tiếp nhiên liệu. Sau đó, chuyên cơ chở tổng thống sẽ lên đường tới căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản. Tại đây, máy bay tiếp nhiên liệu lần 2, rồi tiếp tục hành trình để đến thủ đô Hà Nội. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama vẫy chào các phóng viên khi trên đường ra trực thăng để di chuyển đến sân bay ở căn cứ Andrew ngày 21/5 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters


Trực thăng Marine One đậu ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để chờ đón tổng thống. Ảnh: AFP
 
Các trợ lý xách vali hạt nhân của tổng thống Mỹ cùng lên trực thăng Marine One. Ảnh: Reuters
 
Chiếc Marine One hạ cánh tại sân bay ở căn cứ không quân Andrews (bang Maryland). Ông Obama di chuyển từ trực thăng để ra chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AP

Tổng thống Obama lên chuyên cơ Air Force One, rời Mỹ vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến công du Việt Nam. Sau 2 chặng dừng tiếp nhiên liệu, máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 1h sáng ngày 23/5 (giờ Hà Nội). Ảnh:AP

Một người đàn ông dùng hình ảnh của Tổng thống Obama để quảng bá cho cửa hiệu của mình tại Hà Nội. Ảnh: Reuters
 
Chân dung Tổng thống Obama được treo ở một cửa tiệm may tại Hà Nội. Ông Obama sẽ ở Hà Nội vào ngày 23 và 24, gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, bao gồm dự lễ đón chính thức và hội đàm cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng thống Mỹ đến TP HCM vào chiều ngày 24, và sẽ rời đi để đến Nhật Bản vào ngày 25. Ảnh: Reuters

Lịch trình của Tổng thống Obama tại Việt Nam (giờ Hà Nội)
 
Ngày 23/5
 
- 1h sáng: Air Force One đến HN.
 
- 10h30 sáng: Lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch, hội đàm chủ tịch nước Trần Đại Quang và chứng kiến lễ ký văn kiện.
 
- Tiếp xúc chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ở Nhà Sàn khu di tích Phủ chủ tịch.
 
- Chiêu đãi nhà nước vào bữa trưa.
 
- Chiều: gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Ngày 24/5
 
- Sáng: Gặp gỡ các nhóm dân sự.
 
- Phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 
- 13h: bay vào TP HCM.
 
- 15h: tới Tân Sơn Nhất và tới thăm chùa Ngọc Hoàng.
 
- 16h: gặp gỡ doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp ở Dreamplex.
 
Ngày 25/5
 
- Dự cuộc trao đổi với các bạn trẻ YSEALI ở GEM Center.
 
- Trưa: rời TP HCM đi Nhật dự hội nghị Thượng đỉnh G7.
 
 
 
 

Nguồn: Minh Anh(Zing)

 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật