đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Ôm chó cưng, tivi tháo chạy trong vụ cháy ở Sài Gòn

Đăng ngày 01/12/2015

Vụ cháy lớn ở khu dân cư Yersin ở quận 1 (TP HCM) chiều 1/12 khiến người dân cuống cuồng ôm theo những gì quý giá nhất có thể tháo chạy ra ngoài.
Vụ cháy lớn ở khu dân cư Yersin ở quận 1 (TP HCM) chiều 1/12 khiến người dân cuống cuồng ôm theo những gì quý giá nhất có thể tháo chạy ra ngoài.
 
 
 
Cột khói bốc cao trong vụ cháy khu dân cư Yersin, quận 1 (TP HCM). Ảnh: Ngô Đình Thanh.

 
Theo cơ quan chức năng, người dân khu này buôn bán nhỏ lẻ, các nhà thông nhau, diện tích nhỏ, hẻm hẹp nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
 
Lực lượng dân phòng bắc loa phóng thanh kêu gọi người dân di tản sang khu chung cư gần đó đề phòng lửa lan nhanh gây nguy hiểm tính mạng.
 
Nhiều người dân vẫn cố nán lại di tản đồ đạc và vật nuôi. Trong ảnh: ​Một phụ nữ lớn tuổi ôm chú chó cưng chạy ra ngoài.
 
 
Gần đó, một người đàn ông cũng khệ nệ bê "cục vàng".
 
Một phụ nữ ôm tivi chạy khỏi đám cháy. Vật dụng này không chỉ là đồ dùng trong gia đình mà còn là tài sản quý giá đối với nhiều hộ dân.
 
Tủ lạnh, bếp ga cùng nhiều đồ gia dụng khác được đưa ra ngoài kịp thời.
 
 
Gói gém các vật dụng bỏ vào bao nylon. "Được chút nào hay chút đó, chứ không thì cháy hết lấy gì mà dùng", ông Nguyễn Minh Hoa cho biết.
 
 
Một số người chạy tuột cả giày dép, mang theo các bọc quần áo. 
 
Khu dân cư náo loạn nhiều giờ trong thời gian lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.
 
Những gương mặt lo lắng cho căn nhà và tài sản của mình.
Nhiều người bị cháy hết đồ đạc, chỉ còn biết đứng ngồi thẫn thờ.
 
Trẻ em tự chăm sóc lẫn nhau trong khi người lớn lo di tản đồ đạc.
 
Cậu bé bê bình gas ra khỏi nhà đề phòng cháy nổ.
 
Khu vực xảy ra hỏa hoạn có khoảng 250 hộ, trước đây khu này là chợ chuyên bán gà, gạo.
 
 
Một bà cụ vẫn còn hoảng hốt.

Sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều người trở về lại hiện trường và xem xét ngôi nhà của mình.
(zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật