đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bị đâm thiệt mạng khi dùng súng AK đe dọa đối phương

Đăng ngày 18/12/2014

Hồi 1 giờ sáng nay (16/11), Công an huyện Kỳ Anh đã bắt đối tượng Vũ Tuấn Tú (SN 1975), thường trú ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) lúc đang trên đường trốn vào thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) sau khi gây án mạng tại thị trấn Kỳ Anh.
Hồi 1 giờ sáng nay (16/11), Công an huyện Kỳ Anh đã bắt đối tượng Vũ Tuấn Tú (SN 1975), thường trú ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) lúc đang trên đường trốn vào thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) sau khi gây án mạng tại thị trấn Kỳ Anh.



Dùng súng AK đe dọa đối phương, bị đâm một dao chí mạng (Ảnh minh họa)
 
Khoảng 22 giờ tối qua (15/12), nhóm Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Quốc Phương (SN 1979), đều ở phường Mê Linh, quận Lê Chân (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (SN 1975) ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cùng đi trên một xe taxi đến Nhà hàng Việt Nga ở khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh.
 
Tại đây, nhóm của Tú xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với anh Lê Đình Cương (SN 1965), trú ở khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh. Khi anh Cương mang súng AK ra đe dọa, Vũ Tuấn Tú đã dùng dao bấm (loại dao gấp) đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
 
Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức truy bắt Tú, Phương, Túc tại thị xã Ba Đồn và thu giữ 1 súng AK, 1 dao bấm.
 
Anh Ba (baohatinh.vn)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật