đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bão Podul vào biển Đông, đổ bộ đất liền nước ta đúng dịp nghỉ lễ 2-9

Đăng ngày 27/08/2019

Sáng nay (27-8), một áp thấp nhiệt đới hình thành ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Podul. Cơn bão này sẽ đổ bộ vào biển Đông từ ngày mai (28-8), dự kiến đổ bộ vào đất liền nước ta vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ngay sau đó, sẽ có 1 cơn bão khác.

Sáng nay (27-8), một áp thấp nhiệt đới hình thành ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Podul. Cơn bão này sẽ đổ bộ vào biển Đông từ ngày mai (28-8), dự kiến đổ bộ vào đất liền nước ta vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ngay sau đó, sẽ có 1 cơn bão khác. 


Sáng 27-8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul.


Bão Podul vào biển Đông, đổ bộ đất liền nước ta đúng dịp nghỉ lễ 2-9 ảnh 1

Sơ đồ dự báo đường đi của bão Podul do Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thực hiện


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 27-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ Bắc - 127 độ kinh Đông, cách đảo Luzon - Philippines) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theohướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 7 giờ ngày 28-8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ Bắc - 119,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 

Khu vực có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên trên biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 14, phía Đông kinh tuyến 118. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ vĩ Bắc - 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc - 111 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

 

Trong 72 đến 96 giờ và từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

 

Như vậy, khoảng ngày mai (ngày 28-8), tâm bão Podul sẽ đi vào biển Đông. Theo các chuyên gia dự báo bão của Việt Nam, cơn bão này sẽ có nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ, ảnh hưởng tới cả miền Bắc và miền Trung. Các trung tâm dự báo bão quốc tế cũng có chung nhận định này và đã chính thức cảnh báo về cơn bão. 






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật