đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

2 xe khách va chạm trên QL1 ở Bình Định khiến 14 người thương vong

Đăng ngày 09/01/2019

Vụ tai nạn giữa 2 ôtô khách trên Quốc lộ 1 vào rạng sáng nay (9.1) khiến 1 người chết và 13 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Vụ tai nạn giữa 2 ôtô khách trên Quốc lộ 1 vào rạng sáng nay (9.1) khiến 1 người chết và 13 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 9.1, tại km 1164 + 900, trên QL1A (đoạn qua thôn Vĩnh Bình, Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định) xe khách BKS 81B-007.64, do Ngô Văn Quý (SN 1983, trú tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì va vào dải phân cách, lật ngang giữa đường.

 

Chưa dừng lại, xe khách BKS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (SN 1974, trú tổ 13, phường Hội Phú, TP Plieku, Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều tông vào xe 81B-007.64.

 

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.


Qua trao đổi, BS Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: “Bệnh viện đã tiếp nhận 13 trường hợp, tất cả các trường hợp đều bị chấn thương phần mềm, một số trường hợp đang được phẫu thuật và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng”.

 

 
 Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.


Trong sáng 9.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến phòng bệnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn tại huyện Phù Mỹ.

 

Được biết, nạn nhân tử vong là ông V.V.T. (SN 1963, ở phường Tân An, TX An Khê, Gia Lai).

 

(Laodong)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật